Hình ảnh rừng già ở A Lưới bị “xẻ thịt”

Khu rừng bị lâm tặc chặt phá nằm ở khu vực biên giới huyện A Lưới (Thừa Thiên- Huế), gần Quốc lộ 49 và Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân.

Đây là rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 256, 257 nằm ở địa phận 2 xã Hồng Vân và Hồng Thủy của huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế).

Theo người dân địa phương, khu rừng này bị lâm tặc chặt phá trong khoảng thời gian gần đây.
Phần lớn gỗ đã bị lâm tặc mang đi khỏi hiện trường, chỉ còn bìa gỗ là vỏ cây nằm lại nằm ngổn ngang.

Những phách gỗ với đường kính lớn bị bỏ lại tại hiện trường với dấu cưa đang còn mới.
Những cây cổ thụ chỉ còn trơ gốc.
Nhựa cây vẫn còn rỉ chảy.
Nhiều cây cổ thụ khác tại khu rừng này cũng đã bị lâm tặc cắt quanh thân cây, nhằm làm cho cây héo khô và chết dần.
Lán trại được dựng lên tại nơi khu rừng bị phá.
Xung quanh lán trại can nhựa và lon nước ngọt vứt ngổn ngang. Nơi khu rừng này cũng có nhiều đường đi, lối lại do lâm tặc mở ra.
Rừng bị phá nằm gần bên Quốc lộ 49 và cách không xa Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (A Lưới).