Trung Quốc: Gần 500 người bị nhiễm vi khuẩn do uống nước ô nhiễm

Gần 500 người Trung Quốc nhiễm vi khuẩn shigella sau khi uống nước bị ô nhiễm.

Gần 500 người Trung Quốc đã bị nhiễm vi khuẩn shigella do uống nước bị ô nhiễm. Ảnh: Tân Hoa Xã

AFP đưa tin, gần 500 người ở thị trấn nông thôn Bảo Nghĩa, huyện Thọ, tỉnh An Huy – cách Thượng Hải khoảng 550 kilomet về phía tây – đã bị sốt, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy vào cuối tuần trước sau khi uống nước của một nhà máy cung cấp nước tại địa phương.

Báo cáo của chính quyền địa phương công bố hôm 23.8 cho thấy họ đã bị nhiễm vi khuẩn shigella gây bệnh kiết lỵ.

Các quan chức thị trấn cho biết, nguồn cung cấp nước của thị trấn đã dừng hoạt động và gần 300 người đã phải nhập viện, trong đó chiếm phần nhiều là người già và trẻ em. Nhìn chung, tình trạng của bệnh nhân đã được cải thiện, một số đã được chữa khỏi và xuất viện.

Lo ngại về sự an toàn của nguồn nước uống vẫn là một vấn đề ở nhiều khu vực Trung Quốc, bao gồm cả các thành phố phát triển nhất, nơi nhiều người dân sử dụng đa số nước đóng chai hoặc nước đun sôi.

Tân Hoa Xã đưa tin hôm 21.6 cho hay, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cải thiện dịch vụ cung cấp nước cho 256 triệu người dân nông thôn trên khắp cả nước.