Indonesia: Phát hiện xác cá voi xanh dài 23 m dạt vào bờ biển Nunhila

Mới đây tại bờ biển Nunhila đã xuất hiện xác cá voi xanh dài 23m khiến hàng trăm người dân quan tâm hiếu kỳ đã tập trung đổ xô đến bãi biển để chứng kiến tận mắt.

Theo đó, người đứng đầu Cơ quan Bảo tồn Tài nguyên nước Quốc gia Indonesia (BKPPN) là Ikram Sangadji cho biết con cá voi này ước tính đã 70 tuổi và trên cơ thể của nó hiện chưa phát hiện 1 vết thương nào.

Do thủy triều dâng nên xác các loài động vật này đã bị cuốn trôi ra biển, hiện các quan chức tỉnh East Nusa Tenggara đang lên kế hoạch kéo cá voi lên bờ để khám nghiệm và chôn cất.

Ikram Sangadji cũng cho biết rất có khả năng cá voi có chiều dài 23 m này rất có thể đã chết trước đó 3 đến 4 ngày trước khi được tìm thấy, các nhà bảo tồn nghi ngờ loại vật này có thể chết vì bệnh chứ không phải mắc cạn.

Cá voi xanh có thể sống tới 80 – 90 năm trong môi trường tự nhiên và phát triển tới chiều dài 30 m khi trưởng thành. Hiện nay chúng đã được nằm trong danh sách đỏ và được phân loại là động vật nguy cấp.