Bàn giao cá thể khỉ mốc cho Vườn quốc gia Vũ Quang

Ngày 16-7, Đồn Biên phòng Phú Gia (BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) đã bàn giao 1 cá thể khỉ mốc cho Vườn Quốc gia Vũ Quang – Hà Tĩnh, trước sự chứng kiến của Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê, Hà Tĩnh.

Cá thể khỉ mốc bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang có trọng lượng 8kg, thuộc Nhóm IIB – Nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp. Hiện cá thể khỉ mốc đang bị chấn thương ở chân nên sẽ được cán bộ Vườn Quốc gia theo dõi, chăm sóc để đảm bảo sức khỏe, trước khi thả về tự nhiên trong những ngày tới.

Cá thể khỉ mốc thuộc Nhóm IIB – Nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm cần được bảo vệ khẩn cấp.

Trước đó, lúc 18 giờ 30 ngày 14-7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, cán bộ Đồn Biên phòng Phú Gia và lực lượng quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Khê đã phát hiện một đối tượng khả nghi đi từ rừng ra, mang theo một bao tải. Khi thấy lực lượng chức năng phát hiện, đối tượng đã lợi dụng rừng núi tẩu thoát, bỏ lại bao tải bên trong chứa một cá thể khỉ mốc.