Lập 6 đoàn kiểm tra đôn đốc công tác bảo vệ rừng

Ngay từ đầu năm 2008, Ban chỉ đạo trung ương về bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành đôn đốc công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và quản lý hoạt động canh tác nương rẫy.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hứa Đức Nghị, cho biết hoạt động trên sẽ được thực hiện tại 7 khu vực Tây Bắc Bộ, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và 3 tỉnh Thái Nguyên-Bắc Kạn-Lạng Sơn.

Theo Thứ trưởng Hứa Đức Nhị, năm 2007, cả nước đã xảy ra gần 37.000 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng gần 300 vụ so với năm 2006, trong đó có gần 1.000 vụ vi phạm về cháy rừng, gần 3.500 vụ phá rừng trái phép.

Qua điều tra, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng cháy rừng là do người dân đốt dọn thực bì, phát nương làm rẫy và khai thác rừng trái phép, nhiều nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên./.