Phát hiện hơn 1 tấn gỗ lậu ngụy trang trong hầm hàng ôtô

Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Định phát hiện trên xe ôtô khách chở gần 0,2m3 gỗ dổi, lim và hơn 1 tấn gỗ hương tía.

Ước tính số gỗ lậu này có giá trị hàng chục triệu đồng. Ảnh: CACC

Ngày 2.6, Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi chở gỗ lậu của ôtô khách 89L – 1218 trên Quốc lộ 19B đoạn qua địa phận tỉnh này.

Cụ thể, khoảng 7h45 ngày 1.6, tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Bình Định đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 19B (đoạn qua thị xã An Nhơn) thì phát hiện ôtô khách trên có dấu hiệu nghi vấn.

Sau đó, cán bộ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì phát hiện trên xe ôtô khách chở gần 0,2m3  gỗ dổi, lim và hơn 1 tấn gỗ hương tía; tuy nhiên, lái xe Phạm Minh Nhật không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này.

Do đó, tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ, đồng thời yêu cầu lái xe đưa phương tiện về Công an huyện Tây Sơn để xác lập hồ sơ, làm rõ nguồn gốc lô hàng.

Tại hiện trường, để qua mặt lực lượng chức năng, số gỗ trên được xẻ thành từng lóng, hộp cho vào bao; đồng thời ngụy trang ở miệng bao bằng vải đen, khâu kín. Sau đó, lái xe nhận hàng rồi đưa gỗ xuống phía trong hầm hàng ôtô.

Ước tính số gỗ lậu này có giá trị hàng chục triệu đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.