Khởi tố hai vụ án phá rừng phòng hộ đầu nguồn

Hai vụ án đều do Hạt Kiểm lâm Tương Dương khởi tố. Sau đó, Hạt Kiểm lâm Tương Dương chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện này để điều tra, làm rõ.

Ngày 28/5, nguồn tin từ Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: Ngày 27/5, một đoàn kiểm tra liên ngành vừa ra khỏi rừng, nơi xảy vụ phá rừng nghiêm trọng thuộc bản Piềng Cọp, xã Mai Sơn, huyện biên giới Tương Dương.

Hiện trường một vụ phá rừng. Ảnh: Duy Nguyên.

Kết quả kiểm tra cho biết, vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn mới xảy ra tại khoảnh 6 và khoảnh 7, tiểu khu 503, giáp biên giới Việt – Lào. Hiện trường cho thấy 26 gốc cây săng vì bị đốn hạ. Một số gốc cây bị đốt cháy đen để phi tang dấu vết thời gian. Trong đó, tại khoảnh 6 (do Ban quản lí rừng phòng hộ Tương Dương làm chủ rừng) có 19 gốc. Tại khoảnh 7 (rừng sản xuất do UBND xã Mai Sơn quản lí) có 7 gốc. Số gỗ tang vật thu tại hiện trường gồm: 10,382m3 tại khoảnh 6; 14,3m3 tại khoảnh 7. Toàn bộ là gỗ đã cưa xẻ.

Ngày 25/5, Hạt Kiểm lâm Tương Dương đã khởi tố hai vụ án, gồm: một vụ tại khoảnh 6 và một vụ tại khoảnh 7. Cả hai vụ bị khởi tố cùng một tội danh “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo nguồn tin cậy cho biết, trong 26 cây săng vì bị đốn hạ một số cây có đường kính rộng gần 2m. Đa số cây còn lại, đường kính từ 80cm-1m. Khối lượng gỗ bị đốn hạ lớn hơn gấp nhiều lần số gỗ tang vật tại hiện trường.

Trước đó, Huyện uỷ, UBND huyện Tương Dương đã cử một đoàn công tác tiếp cận hiện trường vụ phá rừng. Theo hồ sơ ban đầu của UBND huyện Tương Dương, có 13 hộ gia đình người Mông ở bản Piềng Cọp là nghi can vụ phá rừng.

Được biết, tại cửa rừng khu vực này có Trạm bảo vệ rừng (Ban quản lí rừng phòng hộ Tương Dương) và Trạm biên phòng (Đồn biên phòng Nhôn Mai).

Từ thực tế vụ án, ông Bạch Quốc Dũng, Chi Cục trưởng Chi cục kiểm lâm Nghệ An khẳng định: “Cơ quan chức năng kiên quyết làm rõ đối tượng, thủ đoạn và mục đích phá rừng phòng hộ đầu nguồn này”.