Cập nhật 7h ngày 4/5: Thêm hơn 80.000 người mắc mới, số ca Covid-19 toàn cầu vượt 3,5 triệu. Dấu hiệu tích cực từ một số ‘tâm dịch’ ở châu Âu

Theo Worldometers, tính đến 6h ngày 4/5, thế giới ghi nhận thêm 80.714 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 3.562.085.

Châu Âu đang ghi nhận những dấu hiệu tích cực ở một số nước từng được coi là ‘tâm dịch’ ở khu vực như Italy, Pháp. (Ảnh minh họa. Nguồn: Register-herald)

Số ca tử vong trên toàn cầu tính đến 6h ngày 4/5 là 248.086, tăng 3.423 trường hợp trong 24 giờ qua. Ngoài ra, số bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi đã vượt mốc 1,1 triệu, lên 1.153.033 ca, chiếm khoảng 1/3 số ca nhiễm.

Châu Mỹ là khu vực có số người nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 1.501.885 ca mắc bệnh, trong đó có 85.952 người thiệt mạng và 295.166 bệnh nhân bình phục, chỉ đạt gần 20%.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch Covid-19 trong khu vực và trên thế giới, với 1.187.223 người nhiễm (tăng 26.459 ca trong 24 giờ qua), trong đó có 68.561 trường hợp tử vong (tăng 1.117 ca trong 24 giờ qua) và 178.263 bệnh nhân bình phục.

Brazil là quốc gia xếp thứ 2 châu lục về số ca nhiễm và tử vong do Covid-19, với 101.147 trường hợp nhiễm, trong đó có 7.052 người thiệt mạng và là nước Mỹ Latin chịu tác động nặng nề nhất từ đại dịch Covid-19, với hệ thống bệnh viện, nhà tang lễ và nghĩa trang gần như “sụp đổ” do quá tải, trong khi các ca mắc bệnh hàng ngày vẫn tăng lên theo cấp số nhân.

Thông cáo của cơ quan y tế Brazil nêu rõ, trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận thêm 4.588 ca nhiễm mới SARS-CoV-2 và 275 trường hợp tử vong do Covid-19.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân mắc Covid-19 được chữa khỏi ở Brazil hiện là 42.991 người, chiếm 42,5% tổng số ca bệnh, trong khi 51.131 người khác (50,6%) đang được điều trị, và 1.364 trường hợp tử vong vẫn đang được điều tra để xác định nguyên nhân.

Bộ trưởng Y tế Nelson Teich hôm 1/5 dự báo, các ca tử vong do SARS-CoV-2 ở Brazil có thể lên tới con số hàng nghìn người mỗi ngày nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan mạnh. Quan chức y tế này cũng thừa nhận chưa thể bắt đầu nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội bởi đường cong trên biểu đồ dịch bệnh của Brazil vẫn đang tăng một cách rõ ràng. Trong khi đó, các chuyên gia quốc tế cũng cảnh báo, với tỷ lệ mắc bệnh hiện nay, Brazil có khả năng sẽ trở thành tâm dịch Covid-19 tiếp theo của thế giới.

* Châu Âu đang ghi nhận những dấu hiệu tích cực ở một số nước từng được coi là ‘tâm dịch’ ở khu vực như Italy, Pháp. Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 ở khu vực này vẫn tăng thêm 23.115 ca nhiễm trong 24 giờ qua lên 1.447.501 trường hợp, trong đó, gần nửa số ca được ghi nhận ở Nga – quốc gia đang có nguy cơ trở thành tâm dịch mới ở khu vực. Số trường hợp tử vong ở châu Âu tăng thêm 1.192 lên 140.602 ca. Số người được chữa khỏi hiện nay là 540.670.

* Số liệu của Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho thấy, trong ngày 3/5, số ca tử vong do Covid-19 ở quốc gia Nam Âu này đã tăng thêm 174 trường hợp, lên 28.884 người. Như vậy, số ca tử vong mới do SARS-CoV-2 ở Italy đã giảm mạnh so với hôm 2/5 – với 474 người và là ngày có số ca tử vong thấp nhất kể từ hôm 10/3.

Cũng theo cơ quan trên, số ca mắc mới Covid-19 ở Italy cũng đã giảm mạnh so với 1 ngày trước đó (1.900 ca) xuống còn 1.389 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 lên 210.717 người.

Cùng ngày, Italy cũng ghi nhận thêm 1.740 bệnh nhân Covid-19 phục hồi sức khỏe, nâng tổng số trường hợp được điều trị thành công lên 81.654 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân phải điều trị đặc biệt tiếp tục giảm 38 ca, xuống còn 1.501 người.

* Số ca tử vong vì Covid-19 ở Pháp đã tăng thêm 135 trường hợp lên tổng cộng 24.895 người, bao gồm 15.583 ca (tăng 96 ca) ở các bệnh viện và 9.312 ca (tăng 39 ca) ở các nhà dưỡng lão và cơ sở y tế xã hội.

Tính đến 6h ngày 5/4, Pháp ghi nhận 168.693 người mắc Covid-19, trong đó, có 25.815 bệnh nhân Covid-19 đang nằm viện – giảm 12 ca so với hôm 2/5, trong đó có 3.819 trường hợp đang được điều trị đặc biệt – giảm 8 ca. Như vậy, số bệnh nhân nặng cần hồi sức tích cực ở Pháp đã giảm liên tiếp trong suốt 25 ngày qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner cho biết, những người dân đã chọn về quê hoặc đến ở tại nhà nghỉ gia đình trong thời gian phong tỏa trên toàn quốc đã được phép trở về nhà. Mục đích của quy định mới là nhằm chuẩn bị cho việc đi làm hoặc đi học trở lại, dự tính từ ngày 11/5.

* Chính phủ Anh ghi nhận thêm 315 ca tử vong do SARS-CoV-2 ở các bệnh viện, viện dưỡng lão và cộng đồng, đưa tổng số bệnh nhân mắc Covid-19 thiệt mạng ở nước này lên 28.446 người – cao thứ hai ở châu Âu sau Italy.

Trong 24 giờ qua, Anh phát hiện thêm 4.339 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số trường hợp mắc Covid-19 lên 186.599 người.

Vào tuần tới, Anh sẽ thử nghiệm một chương trình mới truy vết SARS-CoV-2 ở Đảo Wight, nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Nam của nước này. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang tìm cách tối thiểu hóa nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm thứ hai.

* Tại Thụy Sỹ, theo Giáo sư Matthias Egger – người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm khoa học do Chính phủ thành lập để phối hợp tư vấn và nghiên cứu về dịch bệnh Covid-19, nước này có thể phải tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội trong 2 năm tới.

Tính đến nay, Thụy Sỹ ghi nhận 29.905 người nhiễm Covid-19, trong đó có 1.762 trường hợp tử vong và 24.500 bệnh nhân bình phục.

Theo giáo sư Egger, cho đến khi các bác sĩ có đầy đủ những câu trả lời về SARS-CoV-2, các biện pháp như giãn cách xã hội sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện nhằm nỗ lực duy trì hệ số lây nhiễm cơ bản “R0” (ước tính số ca nhiễm mới gây ra bởi một trường hợp mắc bệnh trước đó) ở mức dưới 1 – và do đó làm chậm lại sự lây lan của dịch bệnh. Ông cũng hy vọng, việc tiêm chủng vaccine quy mô lớn có thể diễn ra trong vòng một năm.

Thụy Sỹ đã quyết định nới lỏng thêm các quy định về phong toả. Theo đó, tất cả các cửa hàng, nhà hàng, quán ăn, bảo tàng và thư viện có thể mở cửa trở lại từ ngày 11/5. Các trường tiểu học, trung học cũng được phép mở cửa trở lại tùy theo quyết định của từng bang.

Ông Egger tin rằng, lợi ích kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong những quyết định nới lỏng các biện pháp trên, song bên cạnh đó, những hậu quả xã hội và công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng phải được quan tâm xem xét.

* Khu vực châu Phi ghi nhận 45.099 ca nhiễm Covid-19, với 1.789 ca tử vong và 15.122 bệnh nhân bình phục.

Nam Phi vẫn là quốc gia có số ca nhiễm ca nhất khu vực, với 6.783 trường hợp, tăng 447 người trong 24 giờ qua, trong đó, 171 người đã tử vong và 2.549 bệnh nhân bình phục.

Trong khi đó, Algeria là quốc gia có số người tử vong cao nhất khu vực, với 463 trường hợp. Ủy ban giám sát khoa học về diễn biến của đại dịch Covid-19 cho biết, Algeria đã ghi nhận thêm 179 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 4.474.

* Khu vực châu Á ghi nhận 558.489 ca nhiễm Covid-19, tăng 12.679 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 19.604 ca tử vong (tăng 265 trường hợp) và 294.315 bệnh nhân bình phục, đạt hơn 52%.

Tại Israel, các nhà khoa học đã nghiên cứu ra một phương pháp dự báo nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 thông qua xét nghiệm các hệ thống nước thải.

Trong một nghiên cứu giữa Đại học Ben Gurion (BGU) và Bộ Y tế Israel, các nhà khoa học đã phát triển một công cụ có thể cảnh báo bùng phát dịch Covid-19 dựa trên cơ sở xét nghiệm phân tử đối với hệ thống nước thải của thành phố và khu vực lân cận. Các nhà khoa học cho rằng, sự hiện diện của SARS-CoV-2 trong nước thải biểu thị tình trạng lây nhiễm tại khu vực. Số lượng virus trong nước thải càng lớn chứng tỏ số người lây nhiễm càng nhiều.

Các nhà khoa học BGU lưu ý, SARS-CoV-2 xuất hiện trong nước thải trước khi đối tượng lây nhiễm có các triệu chứng và dấu hiệu này có thể trở thành một chỉ số cảnh báo tương đối hiệu quả.

Đến nay, tại Israel đã ghi nhận 16.193 ca mắc Covid-19, trong đó có 231 ca tử vong và 9.634 bệnh nhân bình phục.

Tại Việt Nam, tính đến 7h ngày 4/5, đã 18 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, với 271 ca bệnh, trong đó, 219 người đã bình phục, đạt 81%. 52 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Hiện còn 27.409 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 238 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 5.871 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 21.300 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.