Ấn Độ: Dùng âm thanh ong mật ngăn voi

Các quan chức thuộc một công ty đường sắt Ấn Độ cho biết đã bắt đầu sử dụng âm thanh ghi lại tiếng vo ve của những con ong để ngăn voi không đi lạc vào đường ray.

Ảnh: Internet

Chi nhánh Moradabad của Công ty đường sắt Northeast Frontier đã lắp đặt “Hệ thống âm thanh ong mật” tại các địa điểm voi thường xuất hiện ở bang Utah Pradesh.

Người đại diện của Northeast Frontier thừa nhận dân làng phát hiện ra đàn voi trong khu vực và cảnh báo cho công ty biết, sau đó, các công nhân sử dụng hệ thống âm thanh để phát ra tiếng của bầy ong – thứ mà voi luôn tránh xa do sợ bị đốt.

Northeast Frontier áp dụng hệ thống này để giải quyết tình trạng ngày càng nhiều voi mất mạng trong các vụ va chạm với tàu hỏa.

Ở Ấn Độ, từ 2016 đến 2019, hơn 70 cá thể voi đã mất mạng do bị xe lửa đụng vào.

Nhật Anh (Theo UPI)

Nguồn: