Số người tử vong do dịch Covid-19 tại Italia và Iran tăng kỷ lục

Số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Italia và Iran tăng vọt trong 24 giờ qua, trong khi số người tử vong trên toàn cầu vượt 6.000.

Italia ghi nhận thêm 368 người chết vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua.

Tính đến tối 15/3, Italia ghi nhận thêm 338 ca tử vong và Iran có thêm hơn 100 trường hợp thiệt mạng vì dịch bệnh Covid-19.

Italia ghi nhận thêm 368 người chết vì nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số trường hợp tử vong trên toàn quốc lên 1.809.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italia ngày 16/3 cho biết số ca nhiễm dịch Covid-19 tại nước này là 24.747, tăng 3.590 ca so với hôm trước. Số ca tử vong tăng 25%, từ 1.441 lên 1.809. Italia hiện là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới sau Trung Quốc đại lục và lớn nhất tại châu Âu.

Trong khi đó, Iran ngày 16/3 thông báo nước này có hơn 100 ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, với gần 14.000 người nhiễm bệnh. Chính quyền Tehran nói rằng cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 đang bị cản trở nghiêm trọng bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tại Trung Quốc, nơi dịch Covid-19 khởi phát, số ca nhiễm mới được báo cáo là 16 ca trong ngày 15/3, tổng số ca nhiễm ở mức 80.860 ca và 3.199 ca tử vong.

Nhiều nước đã đóng cửa trường học, dừng các sự kiện văn hóa, siết chặt việc di chuyển của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đức dự kiến đóng cửa biên giới với Pháp, Luxembourg, Đan Mạch, Áo và Thụy Sĩ bắt đầu từ ngày 16/3 để ngăn chặn dịch bệnh.

Dịch Covid-19, khởi phát từ TP Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, hiện đã lan ra 157 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 162.000 người nhiễm bệnh và hơn 6.000 người tử vong.