Ở tù vì buôn động vật hoang dã

Mua được 11 cá thể tê tê (nặng tổng cộng 58,2kg) của 2 người Lào với giá  175 triệu đồng, Nguyễn Thị Thủy (1974, trú H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) liền gửi số “hàng” trên cho một chủ xe chạy tuyến Hương Sơn đi TP Vinh (Nghệ An) để bán lại cho một đầu nậu khác. Khi xe khách trên đi đến TP Vinh thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường CA tỉnh Nghệ An kiểm tra, bắt giữ toàn bộ số tê tê và 1 cá thể cua đinh nặng 10kg. Biết không thể thoát tội, Nguyễn Thị Thủy đã đến cơ quan CA xin đầu thú. Ngày 26-9, TAND tỉnh Nghệ An cho biết vừa tuyên phạt Nguyễn Thị Thủy 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”.