Du khách Đức giúp giải cứu ba cá thể khỉ đuôi lợn

Ảnh: camnangdongvat.com

ThienNhien.Net – Ngày 13/11/2012, Hạt Kiêm lâm huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã tịch thu ba cá thể khỉ đuôi lợn bị nuôi nhốt tại một nhà hàng nằm trên đường Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Vĩnh Tâm, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Trước đó, một du khách người Đức đã phát hiện và thông báo việc nuôi nhốt ĐVHD trái phép của nhà hàng này tới đường dây nóng 1800-1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV). Thông tin này đã được nhanh chóng chuyển tới cho đơn vị chức năng để kịp thời xử lý.

Được biết, ba cá thể khỉ này đã được nuôi nhốt tại nhà hàng trong suốt 4 năm qua. Sau khi được giải cứu, ba cá thể đã được thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) thuộc nhóm 2B của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, là nhóm các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.