Hơn 700 ngôi nhà ở Yên Bái bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 4

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, từ đêm 29/8, các khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khiến cho nhiều nhà cửa bị tốc mái và một số diện tích lúa, cây lâm nghiệp bị thiệt hại.

Mưa lốc khiến nhiều ngôi nhà tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bị tốc mái. Ảnh tư liệu: TTXVN 

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 11 giờ ngày 31/8, toàn tỉnh có 712 nhà bị ảnh hưởng do mưa và dông, trong đó có 51 nhà bị tốc mái trên 70%, 72 nhà bị tốc mái từ 50 – 70%, 345 nhà bị tốc mái từ 30 – 50%, 244 nhà bị tốc mái dưới 30%.

Mưa dông cũng làm gãy đổ 133,6 ha lúa; 1,6 ha cây lâm nghiệp và chết 1 con bò tại huyện Trạm Tấu. Tại Km 21+650 (ngầm Ngòi Tháp) và Km 25+200 (ngầm Ngòi Viễn), tỉnh lộ 166 (Âu Lâu – Đông An) bị ngập 0,5 m – 1m, trên chiều dài 80m khiến các phương tiện không thể lưu thông. Ước tính tổng thiệt hại do mưa bão gây ra khoảng 3,4 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, đại diện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các gia đình khắc phục thiệt hại do bão số 4 gây ra, sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống; các xã tiếp tục duy trì lịch trực, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có sự cố xảy ra.