Quần thể voi và tê giác tại Tanzania hồi phục

Tổng thống Tanzania khẳng định quần thể voi và tê giác ở quốc gia này bắt đầu hồi phục sau khi chính phủ đẩy mạnh trấn áp và phá hủy các mạng lưới tội phạm có tổ chức liên quan đến nạn săn trộm với quy mô công nghiệp.

Trước đó, một nữ doanh nhân nổi tiếng của Trung Quốc, được mệnh danh là “Nữ hoàng Ngà voi”, đã bị tòa án Tanzania kết án 15 năm tù vì tội buôn lậu ngà hơn 350 con voi đến châu Á – đánh dấu một thắng lợi lớn cho chính phủ.

Theo WWF, châu Phi mất tới 110.000 cá thể voi trong thập kỷ vừa qua (Ảnh: Baz Ratner/Reuters).

“Một lực lượng đặc nhiệm được triển khai vào năm 2016 để chống lại nạn săn trộm động vật hoang dã, kết quả là quần thể voi đã tăng từ 43.330 cá thể năm 2014 lên hơn 60.000 như hiện nay”, tổng thống phát biểu trong một tuyên bố ngày 9/7.

Cũng theo tuyên bố, số lượng tê giác, một loài có nguy cơ tuyệt chủng, đã tăng từ chỉ 15 cá thể lên 167 cá thể trong bốn năm qua.

Một cuộc điều tra năm 2015 cho thấy quần thể voi ở Tanzania, nổi tiếng với khu bảo tồn động vật hoang dã, đã giảm từ 110.000 cá thể năm 2009 xuống còn hơn 43.000 cá thể năm 2014. Nguyên nhân chính, theo các nhóm bảo tồn, là nạn săn trộm tràn lan.

Nhu cầu ngà voi từ các nước châu Á như Trung Quốc và Việt Nam, để sản xuất đồ trang sức và trang trí, đã dẫn đến sự gia tăng nạn săn trộm trên khắp châu Phi.

Chỉ riêng trong thập kỷ qua, châu Phi đã mất khoảng 110.000 cá thể voi, theo ước tính của WWF thì lục địa này còn lại khoảng 415.000 cá thể.

Nhật Anh (Theo Al Jazeera)

Nguồn: