Ninh Thuận: Nhiều công trình, đường giao thông, hoa màu bị thiệt hại nặng nề

Đến cuối ngày 25.11, tại Ninh Thuận chưa ghi nhận thiệt hại về người do mưa lũ lớn, gây ngập trên diện rộng. Tuy nhiên, nhiều công trình, đường giao thông, hoa màu… bị hư hại nặng nề.

Tại xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc có 3 điểm ngập lụt trong khu dân cư tại thôn Mỹ Nhơn, nước tràn vào nhà dân, gây ngập 80 căn.

Mưa lũ gây ngập nặng nhà dân ở Ninh Thuận. Ảnh: Thắng Nam

Về tuyến đường sắt, đoạn từ Km 1382+600 – Km 1383+300: bị trôi nền đường và nền đá ballat với chiều dài từ 10m đến 20m, sâu từ 1m đến 1,8m; trôi 1/2 nền đá ballat với chiều dài từ 27m đến120m.

Đoạn từ Km 1422+950 – Km 1423+300, nước lũ dồn về ngập đỉnh ray từ 250mm – 300mm, nước chảy xiết qua đưòng sắt, hiện tại chưa xác định được thiệt hại. Công ty CP đường sắt Thuận Hải xin cấm đường khu gian Hòa Trinh – Cà Ná từ 5h23 ngày 25.11.2018.

Hiện nay trên phạm vi từ Km1378-Km1546 vẫn còn nước lớn liên tục. Trên tuyến Quốc lộ 1, vào lúc 23h ngày 24.11, tại Km 1530+400 (thôn Hiệp Thành, xã Công Hải) và Km 1537+350 (trung tâm huyện Thuận Bắc) nước ngập tràn qua đường, sau 5h nước rút.

Đường Quốc lộ 27, có hiện tượng sạt lở nhỏ cục bộ. Đường Quốc lộ 27B, tại vị trí Km 42+400 và Km 39+60. Nước lũ gây hiện tượng cát tràn qua đường, làm ách tắc giao thông.

Tại Km 21+000, đường tỉnh 701, nước lũ đã tiếp tục làm cát tràn xuống nền, mặt đường gây ách tắc giao thông trên toàn tuyến.

Người dân xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận đi lại trong biển nước để tiếp tế lương thực cho người thân. Ảnh: Thắng Nam

Đường tỉnh 702, tại cầu Suối Nước Ngọt (đoạn Hiệp Kiết-Bình Tiên) bị sạt lỡ 1/2 mặt đường gây ách tắc giao thông. Đường tỉnh 707, nước lũ tràn về làm ngập các công trình cầu tràn trên tuyến. Đường tỉnh 709B, nước lũ làm nước ngập qua đường gây ách tắc giao thông thôn Như Bình.

Tại huyện Ninh Phước, cầu Hòa Thủy nước lũ dâng cao mang theo bèo làm ngập hai khoang mố cầu. Tại huyện Thuận Nam, nước lũ gây chia cắt tuyến đường quốc phòng (ĐT 701 cũ); nước lũ gây xé rãnh đường Văn Lâm-Sơn Hải.

Huyện Thuận Bắc, xã Phước Kháng, đường từ đập hồ Bà Râu đi đến UBND xã Phước Kháng ngập 0,8m làm chia cắt xã; từ UBND xã đi qua thôn Đá Liệt bị chia cắt.

Tại xã Công Hải, đường đi vào thôn Bình Tiên tai khu vực cầu suối Nước Ngọt bị chia cắt; tuyến đường ven biển đoạn qua suối nước đi Bình Tiên xã Công Hải sạt lở 50 m và đoạn đường đi vào khu dân cư thôn Bình Tiên, xã Công Hải sạt lở khoảng 50m.

Tại xã Lợi Hải, trụ cầu số 1 cầu Bà Râu (đi từ khu dân cư thôn Bà Râu 1,2 lên cánh Đồng Nhịp) lún xuống khoảng 15-20cm, làm tách nhịp cầu khoáng 7-10cm.

Công nhân Công ty CP Đường sắt Thuận Hải đang nỗ lực khắc phục đoạn đường sắt hư hỏng. Ảnh: Thắng Nam

Tại huyện Ninh Hải, 650 ha lúa và 15 ha hoa màu bị ngập. Tại huyện Thuận Bắc, diện tích bị ngập là 258,4 ha và chết 2 con dê, 30 con gà. Tại huyện Thuận Nam, thiệt hại 71,9 ha.

Thiệt hại về thuỷ sản, tại huyện Ninh Hải, đìa tôm bị ngập nước 12,5 ha và 85 lồng bè nuôi thủy sản.

Tại huyện Thuận Nam, 12 bè  bị sóng đánh vỡ; sạt lở 09 đìa nuôi tôm (diện tích khoảng 3,2 ha) của 9 hộ dân…