Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc đoạt giải thưởng cao nhất EPOTY 2017

Trên trang web của CIWEM (đơn vị chuyên quản lý, phát triển nguồn tài nguyên nước và môi trường bền vững-Anh) vừa cho biết, trong Cuộc thi ảnh quốc tế Nhiếp ảnh gia môi trường 2017 (EPOTY 2017) do đơn vị này tổ chức, giải thưởng chung cuộc cao nhất của cuộc thi đã thuộc về Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc (Gia Lai, Việt Nam) với tác phẩm The hoppeful eyes of the girl making a living by rubbish (Tạm dịch: Đôi mắt đầy hy vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác).

Tác phẩm: Đôi mắt đầy hy vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Linh Vinh Quốc cho biết: “Tác phẩm Đôi mắt đầy hy vọng của bé gái mưu sinh trên bãi rác vượt qua 1/6000 ảnh tham gian để nhận được giải chung cuộc của cuộc thi. Bức ảnh được tôi chụp tại một bãi rác ở TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Trong tác phẩm, bé gái đang cùng mẹ nhặt phế liệu; khi bầu trời chuyển mưa, em ngước lên nhìn ngắm với vẻ mặt hạnh phúc và ánh mắt đầy hy vọng. Tham gia cuộc thi này, tôi mong muốn được góp thêm một tiếng nói, là một thông điệp trong việc bảo vệ môi trường chung của chúng ta”.