Quảng Nam: 850 tỉ đồng cho dự án nạo vét sông Cổ Cò

ThienNhien.Net – Chiều 19.5, tại TP. Hội An đã diễn ra buổi họp bàn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò.

Ông Trần Đình Quang – Phó Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (đơn vị chủ đầu tư) cho biết, Thường vụ Quốc hội vừa thông qua danh mục cho dự án này. Theo đó, Trung ương sẽ hỗ trợ 425 tỉ đồng từ nguồn vốn phòng chống biến đổi khí hậu, 425 tỉ đồng còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự án nạo vét sông Cổ Cò sẽ được thực hiện trong thời gian tới trên chiều dài 14km. Trong đó, chiều dài qua địa bàn TP. Hội An là 9,5km, chiều dài còn lại đi qua thị xã Điện Bàn. Sẽ có tất cả 7 cây cầu bắt qua sông Cổ Cò khi thực hiện dự án. Dự án đi qua địa bàn TP. Hội An dự kiến sẽ bồi thường, giải phóng 13,7ha.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP. Hội An đã đặt vấn đề về khối lượng cát nạo vét có thể cho Hội An được giữ lại hay không. Đại diện Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai cho biết, nếu muốn giữ lại và giữ lại cát bao nhiêu, dùng vào việc gì, Hội An cần có văn bản gửi trình lên tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Trao đổi riêng với PV Báo Lao Động về việc sử dụng khối lượng cát từ dự án này, ông Lê Trí Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – cho biết, ủng hộ việc khai thác cát ở sông Cổ Cò để phục vụ mục đích san nền cho các dự án trên địa bàn, bao gồm cả nguồn cát bổ sung cho bờ biển Cửa Đại.