Quảng Ngãi: Nhiều hồ chứa đồng loạt xả lũ, hạ du ngập nặng

ThienNhien.Net – Do mưa lớn kéo dài, các hồ chứa thủy điện, thủy lợi tiến hành xả lũ khiến nhiều vùng hạ du tỉnh Quảng Ngãi bị ngập nặng.

Sáng 6-12, theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, tình hình mưa lũ từ ngày 30-11 đến sáng 6-12 vẫn còn diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nhiều nơi.

Người dân di dời các chậu hoa cảnh để chạy lũ. Ảnh: Tử Trực
Người dân di dời các chậu hoa cảnh để chạy lũ. Ảnh: Tử Trực

Mực nước lúc 4 giờ ngày 6-12 trên các sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3,78m, trên mức BĐ2: 0,28m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6,23m, dưới mức BĐ3: 0,27m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,90m, trên mức BĐ3: 0,40m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 5,61m, trên mức BĐ3: 0,11m. Dự báo đến trưa nay (06-12), lũ trên các sông trong tỉnh sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống chậm.

Hàng trăm ngàn chậu hoa của người dân Quảng Ngãi bị ngập trong lũ. Ảnh: Tử Trực
Hàng trăm ngàn chậu hoa của người dân Quảng Ngãi bị ngập trong lũ. Ảnh: Tử Trực

Do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã đầy nước và tiến hành xả lũ trên diện rộng. Trong đó, hồ chứa nước Nước Trong (huyện Sơn Hà) có cao trình mực nước hồ lúc 6 giờ ngày 6-12 là: 121,95m (mức tối đa 129,5m), lượng nước về hồ trung bình là: 347,68m3/s. Lưu lượng xả tràn trung bình: 395,97m3/s. Tại hồ thủy điện Đắkđrinh (huyện Sơn Tây) cao trình mực nước lúc 4 giờ ngày 6-12 là: 409,59m (mức tối đa 410m), lưu lượng đến hồ: 246 m3/s. Hiện theo thông báo từ đơn vị quản lý thủy điện Đắkđrinh, 7 giờ sáng 6-12, Thủy điện Đắkđrinh tiến hành xả lũ với lưu lượng 280 m3/s. Ngoài ra ở các hồ chứa khác như Diên Trường (huyện Đức Phổ), Núi Ngang (huyện Ba Tơ)… cũng đang tiến hành xả lũ điều tiết.

Hiện mực nước lũ trên sông Trà Khúc đang ở mức báo động 3. Ảnh: Tử Trực
Hiện mực nước lũ trên sông Trà Khúc đang ở mức báo động 3. Ảnh: Tử Trực

Bà Đinh Thị Thanh Hường, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà cho biết huyện Sơn Hà nhận đã nhận được thông báo xả lũ của 2 hồ chứa phía trên thượng nguồn là thủy điện Đắkđrinh và hồ chứa nước Nước Trong. “Trong đó hồ chứa nước Nước Trong đã xả từ 2 ngày trước với lưu lượng 500m3/s, còn thủy điện Đắkđrinh thì sáng nay mới xả. Với việc 2 hồ chứa lớn trên thượng nguồn cùng xả lũ, nguy cơ gây ngập nặng ở huyện Sơn Hà rất cao”, bà Hường nói.

Trường Tiểu học Năng An, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức bị ngập sâu trong sáng 6-12. Ảnh: Tử Trực
Trường Tiểu học Năng An, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức bị ngập sâu trong sáng 6-12. Ảnh: Tử Trực

Cũng trong sáng 6-12 do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nên rất nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP Quảng Ngãi và một số huyện như Đức Phổ, Mộ Đức, Sơn Hà, Sơn Tây… đều đồng loạt cho học sinh nghỉ học tránh lũ.

Nhiều khu dân cư bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Tử Trực
Nhiều khu dân cư bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Tử Trực

Tình hình thiệt hại kể từ ngày 30-11 đến hết ngày 5-12, trên địa bàn toàn tỉnh có 5 người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập và hư hỏng. Ngoài ra hơn 467ha lúa và gần 2.000ha rau màu, cây trồng hàng năm bị hư hại nặng. Toàn tỉnh cũng có trên 100.000 chậu cây cảnh các loại bị thiệt hại trong đợt lũ…

Ngoài ra do tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ Sa Kỳ đi Lý Sơn cũng đã tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 4-12 đến nay. Hiện trên đảo có 30 du khách đang bị mắc kẹt nhiều ngày do không có tàu cao tốc vào đất liền.