Lợi dụng đêm tối để xả thải

ThienNhien.Net – Suốt nhiều năm qua, Cty Hoàng Đông, chuyên sản xuất tái chế giấy phế phẩm, đóng ngay sát chân cầu Hàm Rồng, giữa khu dân cư thuộc phường Tào Xuyên, TP Thanh Hoá gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của dân đồng thời đe dọa sự an toàn đối với cây cầu.

Người dân phường Tào Xuyên từng nhiều lần gửi kiến nghị đến cơ quan chức năng, nhưng bất chấp quy định của pháp luật, Cty Hoàng Đông vẫn hoạt động suốt ngày đêm và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Hệ thống máy móc tái chế giấy lạc hậu của Cty Hoàng Đông.
Hệ thống máy móc tái chế giấy lạc hậu của Cty Hoàng Đông.

Bắt quả tang xả thải trộm

Tập thể nhân dân phố Nghĩa Sơn I và Nghĩa Sơn III, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hoá sau nhiều lần kiến nghị không có kết quả đã phải tự “rình mò” để thu thập bằng chứng về việc Cty Hoàng Đông xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Ông Đỗ Xuân Lưu, trú tại tiểu khu Nghĩa Sơn III phản ánh: “Cty Hoàng Đông hoạt động không kể ngày đêm.

Tiếng máy nổ ầm ầm làm ảnh hưởng đến việc học hành của các cháu nhỏ trong tiểu khu. Nhiều đêm, bà con lối xóm không yên giấc là bởi Cty Hoàng Đông sấy giấy, mùi hôi độc hại bốc lên len lỏi vào tận ngóc ngách từng ngôi nhà. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý nhưng Cty Hoàng Đông vẫn không khắc phục”- ông Lưu nói.

Chưa dừng lại, theo bà con sinh sống tại phường Tào Xuyên, lợi dụng những đêm trời mưa, gió bão, Cty Hoàng Đông đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường nhằm tiết kiệm chi phí. Chủ doanh nghiệp này cho xây dựng luôn lò đốt rác thải ngay gần sát chân cầu Hàm Rồng vượt với cột ống khói cao hơn mặt cây cầu khoảng 4-5m.

Ông Đặng Văn Lợi, trú tại tiểu khu Nghĩa Sơn III cho biết: Để tiết kiệm chi phí, tất cả các loại rác thải, túi nilon, dây nhựa… Cty Hoàng Đông dồn lại, đêm xuống mới mang ra đốt. Khói bụi từ việc đốt rác bay theo chiều gió xộc thẳng khắp các tiểu khu Nghĩa Sơn III, Nghĩa Sơn I, làng Yên Vực…

“Bằng chứng là rất nhiều lần chúng tôi đã chụp được hình ảnh ống khói của Cty Hoàng Đông bốc khói lên ngùn ngụt lan toả vào không gian”- ông  Lợi nói.

Quá bức xúc trước việc Cty Hoàng Đông coi thường pháp luật, cũng như cách giải quyết không hiệu quả của cơ quan chức năng nên người dân phường Tào Xuyên đã âm thầm ghi lại bằng chứng Cty Hoàng Đông xả thải trực tiếp ra môi trường.

Ông Nguyễn Văn Hải, trú tiểu khu Nghĩa Sơn I khẳng định: Vào khoảng 20h30 phút ngày 11/8, lợi dụng trời mưa bão, Cty Hoàng Đông đã xả nước thải đen ngòm, hôi thối nồng nặc đổ trực tiếp vào đường rãnh nước thải sinh hoạt của nhân dân rồi chảy về cánh đồng thuộc cụm công nghiệp.

Đề nghị đóng cửa

Vợ ông Đỗ Xuân Lưu (nhà kề sát xưởng sản xuất giấy Hoàng Đông) khẳng định: Nước thải của Cty Hoàng Đông chứa đầy tạp chất, tích trữ trong bể lâu ngày nên khi chảy ra cống thoát nước của tiểu khu bốc mù hôi thối, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của người dân.

Nước thải của doanh nghiệp này thẩm thấu xuống lòng đất khiến giếng khơi của một số gia đình xuất hiện mùi và màu lạ. Mỗi lần Cty Hoàng Đông đốt rác thải, khói đen ngùn ngụt hòa vào môi trường có mùi khét lẹt, nồng nặc mùi CO2 và lưu huỳnh, rất khó thở.

Trong lá đơn kiến nghị có chữ ký của đại diện khoảng 50 hộ dân phường Tào Xuyên gửi tới báo Đại Đoàn Kết nêu: Tập thể nhân dân hai tiểu khu đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh đến cán bộ khu phố và các đại biểu HĐND trong dịp tiếp xúc cử tri. Nhưng thật lạ, cứ mỗi lần như vậy, Cty Hoàng Đông càng mở rộng thêm quy mô sản xuất.

Tại cuộc làm việc giữa đại diện nhân dân hai tiểu khu nói trên với đông đủ lãnh đạo phường Tào Xuyên diễn ra chiều 18/8, bà Đỗ Thị Dung bức xúc phản ánh: Nếu tình trạng gây ô nhiễm môi trường hiện nay của Cty Hoàng Đông không được giải quyết kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Môi trường sống bị phá huỷ, sức khoẻ người dân bị đe dọa bởi nguy cơ mắc phải các bệnh về đường hô hấp, bệnh về da, mắt; ảnh hưởng tới sự phát triển giống nòi.

Cũng tại buổi làm việc này, đại diện người dân tiểu khu phố Nghĩa Sơn I, Nghĩa Sơn III kiến nghị tới cơ quan chức năng cần sớm đóng cửa Cty Hoàng Đông, di dời đi nơi khác. Không thể để cho một doanh nghiệp tái chế giấy phế phẩm với công nghệ, máy móc lạc hậu, nhà xưởng tồi tàn hoạt động ngay giữa khu dân cư như vậy.

Chính ông Nguyễn Ngọc Thảo, trưởng phố Nghĩa Sơn I; ông Nguyễn Gia Chiến, trưởng phố Nghĩa Sơn III cũng như lãnh đạo phường Tào Xuyên đã thừa nhận phản ánh của nhân dân là có cơ sở, đúng với thực tế đang diễn ra tại Cty Hoàng Đông. Song, theo ông Lê Văn Chiến – Chủ tịch UBND phường Tào Xuyên hứa trước nhân dân thì việc di dời Cty Hoàng Đông cần phải có lộ trình. Hơn thế, chính quyền cấp phường chỉ có thể kiến nghị lên cơ quan chức năng cao hơn.

 (Còn nữa)