Cần Thơ đã chỉ đạo khắc phục bãi rác ô nhiễm

ThienNhien.Net – Liên quan đến vụ Ngủ phải trùm mền vì bãi rác ô nhiễm” (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh ngày 27-8), ngay sau khi báo đăng, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết TP đã nắm vấn đề ô nhiễm tại bãi rác Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ.

TP đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với sở, ngành chức năng và địa phương thực hiện các giải pháp xử lý.

Cũng theo ông Thống, TP chia sẻ bức xúc của người dân nhưng tình hình khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai chưa hoàn tất nên trước mắt là thực hiện giảm thiểu ô nhiễm tối đa. “Đến cuối năm 2017 khu xử lý chất thải rắn tại huyện Thới Lai sẽ hoàn tất và lúc đó sẽ cho đóng cửa bãi rác ở Đông Thắng” – ông nói.

Như đã thông tin, hàng trăm hộ dân sống gần bãi rác xã Đông Thắng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) khổ sở với tình trạng ô nhiễm, khói bụi, hôi thối từ bãi rác này. Nơi đây tiếp nhận trung bình mỗi ngày khoảng 300 tấn rác, cao điểm có khi lên đến 400 tấn. Các lò đốt rác không thể đốt xuể, mùi hôi và nước rò rỉ từ bãi rác cứ xộc ra. Người dân xung quanh phải trùm mền để ngủ…