Colombia sẽ trồng 8 triệu cây xanh để tưởng nhớ nạn nhân xung đột

ThienNhien.Net – Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vừa tuyên bố sẽ thực hiện sáng kiến mang tên “Khu rừng hòa bình” của Quỹ Giải cứu rừng Amazon (Saving The Amazon) và các cộng đồng thổ dân bản địa với mục tiêu trồng 8 triệu cây xanh để tưởng nhớ các nạn nhân của các cuộc xung đột nội bộ.

Phát biểu trong buổi họp báo công bố quyết định trên, Tổng thống Santos nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ đặt tên những nạn nhân cho mỗi cây xanh được giao trồng để tất cả mọi người đều có thể đóng góp cho nền hòa bình, cũng như vào việc gìn giữ môi trường và sự trù phú tự nhiên của Colombia.”

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu tại một sự kiện ở Cali ngày 29/7 vừa qua (Ảnh: EPA/TTXVN)
Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos phát biểu tại một sự kiện ở Cali ngày 29/7 vừa qua (Ảnh: EPA/TTXVN)

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Colombia cũng khẳng định một mục đích trọng tâm khác của dự án này là đảm bảo quyền lợi cho các cộng đồng thổ dân, vốn chủ yếu sinh sống tại các vùng rừng núi và từng chịu nhiều tác động của cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua giữa quân đội chính phủ và các nhóm Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) và Quân đội giải phóng quốc gia (ELN).

Với độ bao phủ rừng lên tới 52,2% diện tích lãnh thổ quốc gia, Colombia là nước có diện tích rừng lớn thứ ba Nam Mỹ (khoảng 60 triệu ha) và luôn nằm trong số 10 quốc gia đa dạng sinh học nhất thế giới. Tuy nhiên những khu rừng này cũng là chiến trường chính của cuộc xung đột vũ trang lâu đời nhất châu Mỹ, từng cướp đi khoảng 230.000 sinh mạng người dân Colombia.

Việc thống kê, công nhận, bồi thường nạn nhân xung đột và tiến hành cải cách nông nghiệp theo hướng có lợi cho người nông dân nghèo và các nhóm sắc tộc thiểu số – nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự ra đời của FARC – là 2 trong số 6 đề tài chính trong lộ trình hòa đàm giữa nhóm vũ trang này và chính phủ Colombia, diễn ra gần 4 năm qua tại La Habana và hiện đã tiến rất gần tới một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Nguồn: