Bắt kẻ cầm đầu vụ phá rừng khu vực thủy điện Đồng Nai 5

ThienNhien.Net – Đại tá, Trưởng phòng Tham mưu Công an Lâm Đồng Phùng Tất Thành cho biết, đã bắt được Lê Hồng Hà (tức Hà đen) – đối tượng cầm đầu nhóm lâm tặc phá rừng phòng hộ tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5.

Gần 300 m3 gỗ các loại bị nhóm của Hà đen tàn phá. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Gần 300 m3 gỗ các loại bị nhóm của Hà đen tàn phá. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Hà đen bị công an Lâm Đồng bắt được tại tỉnh Đồng Nai vào chiều ngày 18/8, sau 42 ngày bỏ trốn và bị cơ quan chức năng truy nã toàn quốc.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, sau thời gian mật phục theo dõi, lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra hiện trường khai thác gỗ trái phép tại khu vực thủy điện Đồng Nai 5, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Tại đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an), Công an tỉnh Lâm Đồng, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện hơn 170 hộp gỗ với đủ chủng loại bằng lăng, dầu gió, sao… có đường kính từ 25-35 cm, dài từ 2-4 m không có dấu búa kiểm lâm và giấy tờ hợp pháp.

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra; đã bắt tạm giam 10 bị can. Riêng đối tượng Lê Hồng Hà, 48 tuổi, quê quán tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, hiện ngụ tại thôn 9, xã Đạm Bri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, ông Lê Văn Chuyên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm và ông Phạm Bá Niên, Hạt phó Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm đã bị cách chức, điều chuyển đến nhận công tác tại văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng để chờ thi hành kỷ luật.

Chi Cục phó Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng Võ Danh Tuyên cho biết, đến nay, các ngành chức năng và chủ rừng (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc) đã khám nghiệm xong hiện trường về mức độ thiệt hại rừng do khai thác trái phép. Theo đó, tổng khối lượng gỗ các loại bị thiệt hại do nhóm của Hà đen tàn phá là 299,3m3, với 105 cây gỗ các loại.

Việc bắt được đối tượng cầm đầu Hà đen sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình mở rộng điều tra vụ án của cơ quan chức năng.

Nguồn: