Cán bộ kiểm lâm giết hàng chục con voi vì tranh cãi tiền lương

ThienNhien.Net – Một số cán bộ kiểm lâm ở Công viên quốc gia Hwange, Zimbabwe đã giết hàng hàng chục con voi do bất đồng trong việc chi trả tiền lương và trợ cấp.

Đã có tới 62 con voi bị các cán bộ kiểm lâm giết hại trong một tháng qua. Hầu hết các con voi bị đầu độc bằng chất xyanua.

Trong vụ việc gần đây nhất, người ta đã thấy 22 con voi (trong đó có cả những con voi sơ sinh) bị đầu độc.

Xác những con voi nằm ngổn ngang trong Công viên quốc gia Hwange (Nguồn: Reuters)
Xác những con voi nằm ngổn ngang trong Công viên quốc gia Hwange (Nguồn: Reuters)

Các con voi bị cưa ngà và xác nằm ngổn ngang trong Công viên quốc gia Hwange.

Chia sẻ với tờ The Telegraph, một nhân viên làm việc tại Công viên quốc gia Hwange cho hay: “Một số cán bộ kiểm lâm đang không hài lòng với mức thù lao họ nhận được. Họ cho rằng mình xứng đáng nhận được nhiều hơn mức lương hiện tại bởi các mối nguy hiểm đến từ những kẻ săn trộm. Tôi tin rằng một số vụ săn trộm trong thời gian qua là do chính những cán bộ kiểm lâm trong công viên thực hiện”.