Hàng nghìn thanh niên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh 2015

ThienNhien.Net – Sáng 19/7, tại công viên 23-9 (quận 1, TP Hồ Chí Minh), hàng nghìn thanh niên tình nguyện đã tham gia Lễ ra quân chiến dịch “Mùa hè xanh 2015” lần thứ 22 do Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Năm nay, chiến dịch kéo dài gần 1 tháng, từ ngày 19-7 đến 16-8, thu hút 80.000 lượt đoàn viên thanh niên, sinh viên, học sinh đang học tập, làm việc trên địa bàn TP Hồ Chí Minh tham gia, đóng góp hơn 2 triệu ngày công. Đặc biệt, Chiến dịch Mùa hè xanh năm nay còn có sự tham gia của các chiến sĩ tình nguyện đến từ Malaysia.

Buổi lễ ra quân Mùa hè xanh 2015
Buổi lễ ra quân Mùa hè xanh 2015

Chiến dịch sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), các tỉnh Phú Yên, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong đó, địa bàn trọng điểm là 5 huyện ngoại thành của thành phố.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức chiến dịch đã đưa ra các chỉ tiêu: Sửa chữa, bê tông hóa 40 km đường giao thông nông thôn; xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn; cải tạo, khơi thông 8 tuyến kênh, rạch lưu thoát ra sông Sài Gòn; thực hiện sửa chữa điện cho 1.000 hộ nghèo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam và Malaysia
Các chiến sỹ tình nguyện Việt Nam và Malaysia

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra ở trên, rất nhiều đội hình chuyên được thành lập, gồm: Đội hình truyền thông “Nét đẹp tình nguyện”, đội hình “Công viên không rác”, đội hình tổ chức hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, đội hình “Máy tính cũ, tri thức mới”, đội hình “Nét vẽ vì tuổi thơ”; đội hình “Chia sẻ yêu thương”; đội hình tình nguyện tại bệnh viện; đội hình “Văn nghệ sĩ trẻ tình nguyện”; đội hình “Chuyến xe tri thức”.

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo thành phố chúc sức khỏe đến tất cả chiến sĩ tham gia chiến dịch, đồng thời mong các chiến sĩ tình nguyện tham gia chiến dịch tiếp tục phát huy tinh thần xung kích vốn có của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, thực hiện tốt các dự án, công trình, chỉ tiêu đề ra để “đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin”.