Lào sẽ đưa vào vận hành thêm 10 nhà máy thủy điện trong năm nay

ThienNhien.Net – Chính phủ Lào có kế hoạch đưa vào vận hành thêm 10 nhà máy thủy điện trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu điện ngày một cao của các nước trong vùng.

Sông Mê Kông - vùng Lào dự kiến xây dựng thủy điện Don Sahong (Ảnh: Thu Sương/nld.com.vn)
Sông Mê Kông – vùng Lào dự kiến xây dựng thủy điện Don Sahong (Ảnh: Thu Sương/nld.com.vn)

Phát biểu trong chuyến công du tới các tỉnh Huaphan, Xieng Khuang, Xaysomboun và tỉnh Vientiane trong những ngày vừa qua, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào, ông Khammany Inthirath cho biết: “Trong các năm 2006-2010, Lào chỉ có một vài đập thủy điện với sản lượng điện tạo ra vào khoảng 1.000 MW/năm. Hiện nay, đất nước đã sản xuất được trên 3.000 MW/năm. Trong năm 2015, chúng tôi sẽ đưa vào vận hành thêm 10 nhà máy thủy điện mới với tổng công suất là 2.000 MW/năm. Điều này sẽ giúp nâng tổng công suất phát điện của các nhà máy điện tại Lào lên trên 5.000 MW/năm”.

Hiện Lào đang vận hành 29 nhà máy thủy điện với tổng công suất phát điện 3.320 MW/năm để phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các nước láng giềng. Dự kiến đến năm 2020, các nhà máy điện tại Lào sẽ có tổng công suất lắp đặt là 12.500 MW, trong đó 85% sản lượng điện sẽ được dành để xuất khẩu.

Trong năm năm qua, thu nhập đến từ ngành mỏ và năng lượng của Lào đã tăng nhanh chóng và hiện đã chiếm 12% GDP của Lào. Trong thời gian nói trên, giá trị sản xuất của ngành năng lượng và mỏ của Lào đã lên tới 94.340 tỷ kip Lào (gần 12 tỷ USD), tăng 9,22% so với giai đoạn 2006-2010. Nếu tính trung bình, mỗi năm giá trị sản xuất của ngành năng lượng và mỏ của Lào lên tới 18.800 tỷ kip, trong đó giá trị sản xuất của riêng ngành năng lượng là 5.500 tỷ kip (1 USD = khoảng 8.111,45 kip). Hiện, 88% số hộ gia đình tại Lào đã được sử dụng điện.