Quảng Bình: Cá khủng dạt vào bờ biển

ThienNhien.Net – Một con cá “hố ông” hay còn được gọi là cá mái chèo (tên khoa học là Regalecus glesne) vừa dạt vào bờ biển xã Trung Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình).

13052015_cakhungdatvaobobien
Ảnh: Hải Tân – Anh Dũng

Vào khoảng 6 giờ 30 ngày 12-5, người dân ở xã Trung Trạch phát hiện một con cá lớn, mình dẹt, vây lưng và đầu có màu đỏ tươi, trên đầu có sừng, trôi dạt vào bờ biển và trình báo với chính quyền địa phương.

Sau khi đến hiện trường, chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng đã tiến hành kiểm tra và xác định  con cá dài 4,1m, nặng 40kg.

Theo người dân địa phương, đây là cá “hố ông” và thường được gọi là “ngài”, rất linh thiêng. Khi cá dạt vào bờ vẫn đang sống, người dân đã cố gắng đưa con cá trở lại biển khơi nhưng không thành công. Con cá đã chết ngay sau đó.

Hiện, xác cá đã được người dân chôn cất theo phong tục.