Băng Bắc cực co lại hơn 1/3

ThienNhien.Net – Nghiên cứu mới đăng trên Tạp chí Geophysical Research Letters cho biết biển băng Bắc cực đang tan chảy với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm (kể từ mùa thu năm 2003 đến nay), lượng băng tại Bắc cực đã giảm tới 36%. Lớp băng biển dày ở một số khu vực như bắc Greenland, quần đảo Bắc cực thuộc Canada, đông bắc Svalbard cũng đã bốc hơi, đe dọa sự sống của nhiều loài lớn vốn dựa vào lớp băng này để săn mồi và sinh sản, trong đó có loài gấu Bắc cực, hải cẩu, kỳ lân biển. Băng tan không chỉ ảnh hưởng đến sự trao đổi nhiệt giữa lớp băng, đại dương và khí quyển mà còn tác động tới các hệ thống thời tiết toàn cầu. Nhằm tránh xảy ra trường hợp xấu hơn, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) kêu gọi các nước cần chung tay bảo vệ Bắc cực khỏi cuộc chạy đua dầu mỏ và khí đốt hiện đang diễn ra giữa một số quốc gia có tiềm lực.

Lượng băng Bắc cực giảm hơn 1/3 trong vòng chưa đầy 10 năm (Ảnh: Kike Calvo/AP)
Lượng băng Bắc cực giảm hơn 1/3 trong vòng chưa đầy 10 năm (Ảnh: Kike Calvo/AP)
Băng tan đe dọa sự sống của nhiều loài động vật quý hiếm (Ảnh: Okeanos-foundation.org)
Băng tan đe dọa sự sống của nhiều loài động vật quý hiếm (Ảnh: Okeanos-foundation.org)