Nhét vẹt quý vào… chai nước để buôn lậu

ThienNhien.Net – 4 con vẹt mào vàng quý hiếm bị những kẻ buôn lậu nhét vào trong các chai nhựa nhằm né tránh cơ quan hải quan.

Những con vẹt có nguy cơ tuyệt chủng bị nhồi nhét trong chai nhựa kín mít để chuyển qua các cửa khẩu hải quan. (Ảnh: D.M)
Những con vẹt có nguy cơ tuyệt chủng bị nhồi nhét trong chai nhựa kín mít để chuyển qua các cửa khẩu hải quan. (Ảnh: D.M)

Lực lượng chức năng tại cảng Tanjung Perak ở Indonesia mới đây đã triệt phá vụ vận chuyển động vật quý hiếm dưới hình thức tinh vi này. Mỗi con vẹt mào vàng thường được bán ở chợ đen với giá 650 bảng Anh (hơn 21 triệu đồng).

Năm 2007, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp loài vẹt này vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Ước tính chỉ còn chưa đến 7.000 cá thể sinh sống trên toàn thế giới.

Gần một nửa số vẹt đã chết do thiếu ăn, ngạt khí... (Ảnh: D.M)
Gần một nửa số vẹt đã chết do thiếu ăn, ngạt khí… (Ảnh: D.M)

Thêm vào đó, loài vẹt này có đặc tính sinh sản rất chậm, chỉ đẻ trứng một lần trong năm với tối đa là 2 quả trứng.

Hàng năm tại khu vực Bắc Halamhera (Indonesia) có tới hơn 10.000 con vẹt, bao gồm loài vẹt Lory đỏ và vẹt mào vàng, bị săn bắt để cung cấp cho các đường dây buôn bán động vật trái phép. Điều đáng lo ngại rằng gần 40% số vẹt bị bắt trộm đều không thể sống sót qua quá trình vận chuyển khắc nghiệt.

Số lượng vẹt mào vàng đã giảm nghiêm trọng do nạn phá rừng và săn bắt trộm. (Ảnh: D.M)
Số lượng vẹt mào vàng đã giảm nghiêm trọng do nạn phá rừng và săn bắt trộm. (Ảnh: D.M)