Cà Mau chi 20 tỷ đồng nâng cấp 2 cửa biển Sông Đốc và Khánh Hội

ThienNhien.Net – Ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cho biết, ngay trong quý 2 này, tỉnh Cà Mau sẽ triển khai dự án cải tạo một số cửa biển lớn, với nguồn vốn từ ngân sách là 20 tỷ đồng.

Số tiền này nhằm cải tạo, nâng cấp hai cửa biển lớn của tỉnh, đó là cửa biển Sông Đốc và cửa biển Khánh Hội.

Một đoạn đê ở cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) được kè rọ đá. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)
Một đoạn đê ở cửa biển Khánh Hội (huyện U Minh) được kè rọ đá. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Mỗi cửa biển đầu tư ba hạng mục công trình, nạo vét bên trong và bên ngoài cửa biển; xây dựng bến đậu cho tàu đánh cá và xây một đoạn bờ kè tại hai bên cửa biển nhằm chống sạt lở.

Việc đầu tư nâng cấp hai cửa biển lớn trong thời điểm hiện nay nhằm phục vụ phát triển kinh tế thủy sản, từng bước chỉnh trang đô thị hai cửa biển lớn nhất của địa phương, tạo cơ sở để cửa biển Sông Đốc trở thành thị xã vào năm 2020, Khánh Hội trở thành thị xã vào năm 2030.

Cửa biển Sông Đốc thuộc huyện Trần Văn Thời, cách trung tâm thành phố Cà Mau 40km về hướng Tây, có đoàn tàu khai thác thủy sản lên gần 3.000 chiếc với trên 25.000 ngư phủ, dân số gần 90.000 người.

Cửa biển Khánh Hội thuộc huyện U Minh, cách trung tâm thành phố Cà Mau 50km, có đoàn tàu khai thác thủy sản gần 1.200 chiếc với lực lượng ngư phủ trên 7.000 người. Mỗi năm hai cửa biển nầy mang về đất liền gần 100.000 tấn thủy sản các loại.

Do thời gian dài không được đầu tư nâng cấp, cải tạo, hiện, hai cửa biển đang xuống cấp nghiêm trọng, bến tàu dành cho bốc dỡ sản phẩm bị hư hỏng nặng, tình trạng ô nhiễm môi trường diễn biến theo chiều hướng xấu.