TP.HCM chi 2.000 tỷ đồng đào lại con kênh lấp 15 năm trước

ThienNhien.Net – UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án kênh Hàng Bàng, nhất là khâu giải phóng mặt bằng để chậm nhất là tháng 1/2016 có thể khởi công đào lại dòng kênh đã bị lấp từ năm 2000 này.

Nhiều đoạn chưa bị lấp của kênh Hàng Bàng cũng bị lấn chiếm và ô nhiễm nặng. (Ảnh: SGGP)
Nhiều đoạn chưa bị lấp của kênh Hàng Bàng cũng bị lấn chiếm và ô nhiễm nặng. (Ảnh: SGGP)

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, tái định cư, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 10/5/2015 để triển khai thi công đoạn từ đường Bình Tiên đến kênh Lò Gốm theo tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ;

Đồng thời, hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi từ đường Mai Xuân Thưởng đến kênh Vạn Tượng trước ngày 31/12/2015 và hoàn chỉnh các thủ tục lựa chọn nhà thầu để khởi công công trình, chậm nhất là tháng 1/2016.

Riêng về phía chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông đô thị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện việc nạo vét, xây dựng hai bờ kè, lắp đặt chiếu sáng, lắp đặt trạm bơm, phát triển mảng xanh các kênh nói trên (kể cả đoạn kênh hở Vạn Tượng từ đường Phan Văn Khỏe đến đại lộ Võ Văn Kiệt) theo sơ đồ Gantt với thời gian thực hiện là 12 tháng và khởi công gói thầu K ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng.

Kênh Hàng Bàng chạy từ Lò Gốm (quận 6) đến kênh Vạn Tượng (quận 5) với chiều dài khoảng 1.400 m. Vào năm 2000, đoạn kênh Hàng Bàng từ đường Bình Tiên đến Phạm Đình Hổ dài khoảng 600 m bị ô nhiễm nặng nên TP.HCM đã đưa ra giải pháp lấp đoạn kênh lại bằng việc lắp đặt cống hộp.

Sau khi đoạn kênh bị lấp người dân đã xây nhà hai bên nên con kênh chỉ còn lại lối đi đổ xi măng rộng chừng 3 m nằm giữa hai dãy nhà.

Theo ước tính, để đào lại 600m đoạn kênh bị lấp này, TP.HCM sẽ phải giải tỏa khoảng 900 hộ dân dọc hai bên dòng kênh (từ đường Lò Gốm đến Ngô Nhân Tịnh).

Dự án kênh Hàng Bàng thuộc gói thầu K dự án Cải thiện Môi trường nước – giai đoạn 2. Theo báo cáo của UBND quận 6, việc giải tỏa, đào lại kênh Hàng Bàng trải qua ba giai đoạn và dự kiến hoàn thành vào năm 2020 với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng.

Kênh Hàng Bàng sẽ được đào rộng 11m như dòng kênh cũ, hai bên trồng cây xanh (hoàn thành trong giai đoạn 2016-2020).