La liệt xác cá heo mắc cạn, Nhật Bản lo sợ động đất kinh hoàng

ThienNhien.Net – Hàng trăm con cá heo mắc cạn tại vùng biển Nhật Bản hôm 10/4 đang khiến người dân lo ngại về thảm kịch động đất giống như những gì xảy ra 4 năm trước.

Hôm 10/4, người dân Nhật Bản đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện 156 con cá heo mắc cạn tại vùng biển Hokota, Ibaraki, phía Đông Bắc thủ đô Tokyo. Phần lớn chúng dài khoảng 2 – 3m và đều đang ở trong tình trạng thoi thóp, cần sự chăm sóc khẩn cấp.

13042015_lalietxaccaheo
Hơn 150 con cá heo đã mắc cạn trên bờ biển Nhật Bản hôm 10/4. (Ảnh: VTC News)

Đàn cá heo nằm trải dài trên bờ biển 10km. Các con vật đều bị trầy xước khá nhiều trên cơ thể do đã nằm phơi mình trên bờ cát quá lâu.

13042015_lalietxaccaheo2
Người dân Nhật Bản tưới nước lên các con vật. (Ảnh: VTC News)
13042015_lalietxaccaheo3
Đàn cá nằm trải dài khoảng 10km. (Ảnh: VTC News)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Chính quyền nước này cũng nhanh chóng vào cuộc và thực hiện hàng loạt các biện pháp cứu chữa. Người dân xứ sở Mặt trời múc nước biển, tưới lên các con vật để níu giữ sự sống.

13042015_lalietxaccaheo4
Mọi người cố gắng cứu chữa
13042015_lalietxaccaheo5
Cá heo được đưa trở lại biển
13042015_lalietxaccaheo6
Người dân cùng chung tay cứu cá
13042015_lalietxaccaheo7
Cá heo được đưa trở lại biển cả

Tuy nhiên, chỉ có khoảng 3,4 con cá heo còn có thể sống sót sau khi được cứu chữa và được thả trở lại biển. Các nhà khoa học lo ngại việc cá heo mắc cạn là điềm báo trước về thảm họa động đất như những gì mà quốc gia này đã phải gánh chịu 4 năm trước đây.

13042015_lalietxaccaheo8
Tuy nhiên, không nhiều con cá heo còn sống sót và việc mắc cạn hàng loạt của chúng đang dấy lên sự lo ngại về việc động đất cực lớn sắp xảy ra tại Nhật Bản

Nhật Bản là quốc gia thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương và luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ động đất, sóng thần kinh hoàng. Năm 11/3/2011, một trận động đất mạnh tới 9,0 độ Richter xảy ra, cướp đi sinh mạng của hơn 19.000 người, cũng như làm mất tích hàng nghìn người khác.

Trước thảm kịch vài ngày, 50 con cá heo đã mắc cạn tại vùng biển nước này. Và hiện tượng này giống như những gì một quốc gia khác là New Zealand gặp phải cùng năm 2011 khi 100 con cá voi mắc cạn vài ngày trước khi trận động đất lớn làm rung chuyển thành phố lớn thứ hai New Zealand, Christchurch.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm những bằng chứng xem xét liệu có sự liên quan giữa việc các loài cá “bỏ chạy” khỏi môi trường sống của chúng sau khi chúng nhận thấy những mối nguy hiểm từ động đất hay sóng thần.