Rừng cho thuê đang bị xâm hại

ThienNhien.Net – Bạn đọc Khắc Dũng ở tỉnh Lâm Đồng phản ánh: Lâm Đồng hiện có hơn 500 nhà đầu tư được tỉnh cho thuê 60.000ha rừng và đất rừng để kinh doanh du lịch, làm nông lâm kết hợp, chăn nuôi, trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng…

250315_rungTuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hơn 160 dự án bị tỉnh thu hồi với lý do các nhà đầu tư chậm triển khai, để rừng bị phá, không thực hiện nghĩa vụ tài chính, sang nhượng dự án trái pháp luật. Hiện nay, nhiều cánh rừng đã được cho thuê đang bị lâm tặc ngang nhiên xâm hại (ảnh).