Xuất hiện 60 cá thể Voọc Hà Tĩnh gần khu dân cư

ThienNhien.Net – Ngày 22-1, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tại khu vực vùng núi gần khu dân cư xã Thạch Hóa (Tuyên Hóa) người dân phát hiện có ít nhất 60 cá thể voọc đen má trắng về khu vực núi đá vôi dọc sông Gianh kiếm ăn và sưởi ấm.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã kịp thời có mặt tại xã Thạch Hóa để điều tra, xác minh và xây dựng phương án bảo vệ.

Từ nghiệp vụ bảo tồn, các cán bộ kiểm lâm xác định thuộc bộ linh trưởng nằm trong sách đỏ Việt Nam, là loài voọc đen má trắng với khoảng trên 60 cá thể. Tình trạng bạo tồn thuộc sách đỏ Việt Nam và thế giới, nguy cơ tuyệt chủng cao. Sự xuất hiện của loài Voọc này trên địa bàn xã Thạch Hóa được cơ quan chuyên môn đánh giá là phát hiện đặc biệt vì gần khu dân cư.

Hiện kiểm lâm và chính quyền địa phương đang tiến hành tuyên truyền và đưa ra các biện pháp bảo vệ đàn linh trưởng quý hiếm này.