Tạm dừng khai thác thủy sản tại lòng hồ Cửa Đạt

ThienNhien.Net – Được Bộ Nông nghiệp thành lập vào cuối năm 2010 nhằm mục đích khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi Cửa Đạt (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) nhưng Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt lại vượt quyền cấp phép cho Công ty cổ phần Nam Hải (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa) được nuôi trồng, khai thác và bảo vệ nguồn thủy sản trong lòng hồ trong thời gian 10 năm mà không thông qua đấu thầu hay thẩm định năng lực. Hệ quả là cách quản lý kém của đơn vị này khiến tình hình an ninh trật tự trên lòng hồ ngày càng thêm phức tạp.

Một góc hồ Cửa Đạt (Ảnh: Nhà báo&Công Luận)

Theo phản ánh của người dân, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3, đơn vị quản lý Trung tâm quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt và UBND huyện Thường Xuân, từ khi Công ty Nam Hải vào khai thác tại lòng hồ thì nơi này liên tục xảy ra các vụ hành hung, trấn cướp tài sản người dân qua lại, thậm chí nhiều đối tượng còn ngang nhiên đặt ra các khoản phí vô lý đối với những người chở hàng qua hồ…

Từ những bức xúc nêu trên, Bộ Nông nghiệp đã lập tổ công tác thanh tra sự việc và mới đây Bộ đã ra văn bản yêu cầu Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Cửa Đạt hủy ngay quyết định cấp phép cho Công ty Nam Hải, đồng thời tổ chức kiểm điểm báo cáo Bộ và UBND tỉnh.

Phía Trung tâm cũng cần phối hợp với Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 3 tăng cường công tác bảo vệ hồ chứa, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc cho thuê nuôi trồng thủy sản ở lòng hồ, sớm đề xuất báo cáo Bộ và UBND tỉnh phương án quản lý và khai thác hồ Cửa Đạt để thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.