Khánh Hòa: Nóng chuyện Nhà máy Tách cọng thuốc lá Khatoco gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Xã Vĩnh Phương (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) được coi là điểm nóng nhất về ô nhiễm môi trường ở Khánh Hòa thời gian gần đây. Đứng đầu là Nhà máy Tách cọng thuốc lá Khatoco (trụ sở tại Cụm công nghiệp Đắc Lộc).

Không chịu nổi mùi thuốc lá nồng nặc từ nhà máy được xây dựng sát khu dân cư này, người dân thôn Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương đã rất nhiều lần kéo lên trụ sở nhà máy phản đối đòi nhà máy dừng hoạt động.

Có thời điểm, hàng trăm người dân đã biểu tình rồi tụ tập ném cá thối vào trụ sở nhà máy; kéo lên trụ sở UBND xã “tạm trú” để trốn mùi thuốc lá…

Nước thải của Công ty Quang Vinh xả ra môi trường trắng xóa (Ảnh do người dân cung cấp)
Nước thải của Công ty Quang Vinh xả ra môi trường trắng xóa (Ảnh do người dân cung cấp/Dân Việt)

Không chỉ vậy, mùi hôi thối đậm đặc, sinh ruồi nhặng bâu kín khu dân cư từ hoạt động chế biến thủy sản của Công ty TNHH MTV-VT Quang Vinh (Công ty Quang Vinh) đã khiến người dân ở đây nổi giận. Họ đã tụ tập đòi đập phá toàn bộ đường ống nước thải của công ty này.

Ngoài ra, Công ty CP nhôm Khánh Hòa gần đây cũng xả ra khu dân cư, đồng ruộng thứ nước trắng xóa axit và bột nhôm gây ô nhiễm nguồn nước giếng…

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phương cho biết: Hiện nay, tại địa bàn xã có 4 điểm nóng về môi trường gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Gần đây, xã còn nhận được phản ảnh Công ty TNHH Bia miền Trung xả thải đã làm chết nhiều hécta lúa của dân…

Theo Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa, qua khảo sát toàn tỉnh có đến 246 cơ sở xay xát, gạch thủ công, chế biến thủy sản, nước mắm… gây ô nhiễm môi trường. Kiểm tra 29 cơ sở sản xuất, đa số mức ồn các cơ sở vượt tiêu chuẩn từ 1,2 – 1,3 lần; bụi vượt từ 1,4 – 2 lần; lượng dầu mỡ vượt tiêu chuẩn 5,9 – 6,9 lần; giá trị Coliform vượt 1,5 lần…

Trước những phản ứng quyết liệt của cử tri, tại kỳ họp HĐND tỉnh tháng 7.2014, UBND tỉnh thừa nhận: Mặc dù các chỉ số môi trường không vượt ngưỡng nhưng mùi thuốc lá của Nhà máy Tách cọng Khatoco vẫn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người dân. UBND tỉnh đã giao UBND TP. Nha Trang lên phương án di dời, tái định cư cho 56 hộ gia đình, tổ chức ở thôn Đắc Lộc để tạo vành đai xanh xung quanh cụm công nghiệp và để người dân ổn định cuộc sống.

Mặc dù vậy, theo phản ảnh của người dân, tiến trình giải tỏa dân thực hiện rất chậm trong khi hàng ngày người dân vẫn phải sống khổ với mùi thuốc lá nhức óc.