Điều tra vụ phu trầm tấn công cán bộ bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Ngày 8-3, ông Vũ Công Tâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân (Phú Yên), cho biết công an huyện này đã thụ lý điều tra vụ chống người thi hành công vụ đối với Trần Ngọc Sương, Lê Văn Nhàn (cùng ngụ xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân).

Cùng ngày, BV Đa khoa huyện Đồng Xuân xác nhận ông Nguyễn Văn Quý (cán bộ Ban Quản lý bảo vệ rừng phòng hộ huyện Đồng Xuân) – nạn nhân của vụ việc trên – đang điều trị tại bệnh viện này do bị đa chấn thương.

Theo ông Vũ Công Tâm, trưa 4-3, Sương và Nhàn đi xe máy vào rừng tìm trầm thì gặp ông Quý đang làm nhiệm vụ ngăn chặn nạn đào bới tìm trầm tại dốc Đá Mài (thuộc khu rừng giáp ranh hai xã Xuân Quang 1, Phú Mỡ). Sương và Nhàn đã dùng xe máy tông thẳng vào ông Quý từ phía sau tới, hất văng ông này vào lề đường. Theo xác định của BV Đa khoa huyện Đồng Xuân, ông Quý bị đa chấn thương, trong đó nặng nhất là vùng đầu, phải khâu bốn mũi.

Hiện tình trạng đào bới tìm trầm ở các khu rừng thuộc xã Phú Mỡ vẫn diễn biến phức tạp. Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Xuân phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn tại các cửa rừng nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục người lén lút vào các khu rừng xới tung cây cối để tìm trầm.