Rừng tràm U Minh hạ khô hạn gay gắt, nguy cơ cháy cao

ThienNhien.Net – Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, tình trạng khô hanh, nắng nóng, gió mạnh trong ngững ngày gần đây làm cho nước tại hầu hết các con kênh dưới tán rừng tràm U Minh hạ rút nhanh, diện tích rừng khô hạn gay gắt tăng lên từng ngày.

Hiện, trên toàn lâm phần rừng tràm đã có gần 20 nghìn ha bị khô hạn; trong đó dự báo cháy cấp ba gần 17 nghìn ha; dự báo cháy cấp bốn gần ba nghìn ha tập trung chủ yếu tại khu vục Vườn Quốc gia U Minh hạ.

Hàng nghìn ha rừng bị khô hạn, nguy cơ cháy cao tại Vườn quốc gia U Minh hạ (Ảnh: Nhân dân)
Hàng nghìn ha rừng bị khô hạn, nguy cơ cháy cao tại Vườn quốc gia U Minh hạ (Ảnh: Nhân dân)

Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã điều động, tăng cường bốn tổ máy bơm công suất lớn cùng với hàng chục cán bộ, công nhân về cắm chốt tại Vườn Quốc gia, Công ty Lâm nghiệp U Minh hạ để cùng phối hợp với lực lượng tại chỗ.

Hiện, các đơn vị quản lý rừng đã bố trí lực lượng canh trực 24/24 phòng cháy chữa cháy khi có sự cố; đồng thời thường xuyên kiểm tra tình hình khô hạn; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không vào rừng bắt cá, đốt ong lấy mật là nguyên nhân có thể dẫn đến cháy rừng cao nhất.