Thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Chinhphu.vn

Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở là tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có chức năng triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công nghệ mở.

Trung tâm có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là National Centre for Research and Development of Open Technologies (RDOT).

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.