Quảng Nam: Hạ du ngập nước, nhiều thủy điện lại tăng lượng xả lũ

ThienNhien.Net – Nguy cơ sẽ có lũ lớn ở tỉnh Quảng Nam khi nước phía hạ du đang khá lớn nhưng hàng loạt thủy điện có thông báo tăng lưu lượng xả lũ lên nhiều lần.

Chiều 15-12, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều khu vực ở hạ du tại các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn; thị xã Điện Bàn; TP Hội An của tỉnh Quảng Nam vẫn đang bị ngập nặng.

Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, cho biết mực nước sông Vu Gia đoạn chảy qua huyện Đại Lộc đo lúc 9 giờ ngày 15-12 là 8,51 m, dưới mức báo động 3 0,49 m. Do mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ nên nhiều nơi tại huyện Đại Lộc bị ngập nặng, giao thông chia cắt.

Nhiều nơi tại huyện Đại Lộc bị ngập nặng (Ảnh: Tr.Thường)

Trong khi hạ du nước đang lớn thì nhiều thủy điện ở thượng nguồn đã có thông báo điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ do mưa to, lượng nước về hồ lớn. Cụ thể, nếu ngày 14-12, thủy điện Sông Bung 4 xả lũ với lưu lượng từ 166-439 m3/s thì từ 12 giờ ngày 15-12, thủy điện này thông báo xả lũ với lưu lượng từ 300 đến 1600 m3/s.

Thủy điện Sông Bung 4A ngày 14-12 xả lũ từ 200-400 m3/s thì từ 14 giờ ngày 15-12 sẽ thay đổi lưu lượng từ 500 đến 1.800 m3/s. Thủy điện A Vương cũng có điều chỉnh tăng lưu lượng xả lũ xuống hạ du.

Hàng loạt thủy điện ở tỉnh Quảng Nam tăng lưu lượng xả lũ (Ảnh: Tr.Thường)

Lãnh đạo thủy điện Đắk Mi 4 cho biết ngày 15-12, phía thượng nguồn có mưa rất lớn, lượng nước về hồ thủy điện lên đến 1.400 m3/s. Nếu như ngày 14-12, thủy điện này xả lũ vài trăm m3/s thì ngày 15-12 đã điều chỉnh mức xả lên đến 1.200 m3/s.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết ngày 14-12 thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ 700 m3/s nhưng đang tăng lượng xả lũ lên đến 2.200 m3/s.