Sắp tái khởi động dự án nhà máy giấy 1,2 tỉ USD

ThienNhien.Net – Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong (Trung Quốc) đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang cho phép mở cảng, đường chở hàng hóa riêng và lập trạm hải quan tại cảng nhằm phục vụ việc xuất nhập khẩu trực tiếp của nhà máy giấy và sản xuất bột giấy do tập đoàn này đầu tư tại Khu Công nghiệp Phú Hữu A, tỉnh Hậu Giang.

Với tổng số vốn thực hiện 1,2 tỉ USD, trong đó vốn đầu tư cho giai đoạn 1 trên 350 triệu USD, dự án xây dựng nhà máy này sẽ được khởi động lại vào tháng 4.2014 sau thời gian thi công trì trệ. Theo dự kiến, cuối năm 2015 nhà máy sẽ đi vào hoạt động, với công suất khoảng 600.000 tấn giấy/năm.

Theo Bộ Công Thương, năm 2013, nhu cầu tiêu dùng giấy các loại của cả nước là trên 3 triệu tấn. Sản lượng giấy sản xuất trong nước đạt 2,18 triệu tấn các loại nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu, nên ngành giấy vẫn phải nhập khẩu khoảng 1,3 triệu tấn giấy, trị giá 1,35 tỉ USD.

Tháng 6.2007, tỉnh Hậu Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án nhà máy giấy và sản xuất bột giấy 100% vốn đầu tư nước ngoài do Công ty Giấy Lee & Man, thuộc Tập đoàn Lee & Man Paper Hong Kong làm chủ đầu tư.