Nước nhiễm bẩn ở phần lớn các đô thị

ThienNhien.Net – Đó là thông tin đang chú ý tại hội thảo Sáng kiến hợp tác về nước vì đô thị bền vững tại Việt Nam do Bộ TN&MT tổ chức ngày 16-12.

Theo đó, việc khai thác nước dưới đất ở các đô thị nước ta đã và đang có những biểu hiện suy thoái cả chất và lượng, thậm chí một số đô thị ở mức báo động.

Hiện tượng sụt lún mặt đất tập trung ở những đô thị khai thác nước lớn như TP.HCM, Hà Nội khiến mực nước ngầm bị hạ thấp. Việc suy giảm chất lượng nước thấy rõ qua sự nhiễm bẩn, xâm mặn và xáo trộn nước. Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà nhấn mạnh: “Dân số ở đô thị tăng kéo nhu cầu sử dụng nước tăng theo. Trong khi hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được nhu cầu nước sạch và thoát nước. Thiết bị cấp nước cũ kỹ khiến nguốn nước bị ô nhiễm, lượng nước bị thất thoát, rò rỉ chiếm tỉ lệ cao”.