Thí điểm dự án lọc nước biển tại Cù lao Chàm

ThienNhien.Net – UBND TP Hội An (Quảng Nam) đồng ý để Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Công ty Hitachi Plant Technologies khảo sát nghiên cứu thực hiện thí điểm dự án lọc nước biển tại đảo Cù lao Chàm. Dự kiến công trình sẽ khởi công vào năm 2013.

Một góc đảo Cù lao Chàm (Ảnh: Chinhphu.vn)

Dự án lọc nước biển thành nước ngọt tại đảo Cù lao Chàm có công suất thiết kế 400m3 nước/ngày, sử dụng công nghệ lọc RO (thẩm thấu ngược) là công nghệ hiện đại cho ra nguồn nước tinh khiết nhất. Tổng kinh phí dự án dự kiến khoảng 3 triệu USD với chi phí vận hành là 50.000 USD/năm.

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ giúp cải thiện trình trạng thiếu nước sinh hoạt trên đảo, đặc biệt vào mùa hè. Hiện nay, có hơn 2.500 người dân sinh sống trên đảo chủ yếu dùng nguồn nước tích trữ từ nước mưa và nước suối cho sinh hoạt hàng ngày.

Dự án lọc nước biển sẽ sử dụng nguồn điện từ năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió) nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường trong sạch cho khu du lịch sinh thái Cù Lao chàm.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng thiếu nước, TP Hội An đã cho xây dựng hồ chứa nước với dung tích với dung tích 70.000m3, nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho các hộ dân sinh sống trên đảo.

Cù lao Chàm được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 5/2009, mỗi năm đón khoảng 100.000 lượt du khách trong và ngoài nước.