Lai Châu giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép

ThienNhien.Net –  Cùng với công tác tuyên truyền vận động, tỉnh và chính quyền địa phương tăng cường lực lượng trực tiếp giải tỏa.

Tỉnh Lai Châu vừa thành lập 2 tổ công tác liên ngành trong mùa khô này để triển khai giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép tái diễn trên địa bàn 5 huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Tân Uyên, Phong Thổ.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu, trên địa bàn tỉnh hiện tái diễn khai thác khoáng sản trái phép. Cụ thể, khu vực xã Kan Hồ, huyện biên giới Mường Tè hiện có 3 nhóm với khoảng 50 người sử dụng nhiều máy nghiền đá, máy xát, giàn nghiền, đào 5 lò sâu hàng trăm mét, khai thác quặng vàng gốc trái phép…

Mặc dù UBND huyện Mường Tè đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản các hành vi trên, song tại các điểm này tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn xảy ra.

Tại khu vực Chinh Sáng, xã Khun Há (huyện Tam Đường), tình trạng khai thác quặng vàng trái phép tiếp tục tái diễn với gần 40 người tham gia khai thác các trụ quặng của những lò khai thác đã giải tỏa. Khu vực mỏ đất hiếm Đông Pao (huyện Tam Đường) vẫn xảy ra tình trạng vào ban đêm, người dân mua bán, vận chuyển khối lượng nhỏ quặng đất hiếm bằng xe máy… Khu vực khai thác quặng vàng Pắc Ta (huyện Tân Uyên) vẫn còn tình trạng người dân đào bới thủ công.

Về các giải pháp chỉ đạo của tỉnh, ông Nguyễn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu cho biết, tỉnh vẫn chú trọng công tác tuyên truyền, nhưng mấu chốt của vấn đề vẫn phải là nêu cao trách nhiệm của huyện, chính quyền địa phương.

“Huyện phải đưa lực lượng công an vào cuộc thì mới có thể ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Các huyện cũng đã báo cáo tỉnh, tỉnh giao cho Sở Tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm thường xuyên kiểm tra báo cáo về tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho công an tỉnh, bộ đội biên phòng tăng cường lực lượng giúp huyện giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép”, ông Chương cho biết.