Hết áp thấp lại lo siêu bão

ThienNhien.Net – “Bão Hải Âu (Haiyan) đang hướng vào Philippines là cơn bão rất mạnh và di chuyển cực nhanh. Dự kiến đêm 8-11 bão sẽ vào biển Đông”.

Ngày 7-11, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cho biết.

Ông nhấn mạnh: “Đây là cơn bão mạnh hết cấp trong thang độ báo bão, cấp gió giật trên cả thang độ báo bão. Nếu đổ bộ vào đất liền thì sức tàn phá rất mạnh”. Sau khi vượt qua Philippines vào biển Đông, bão sẽ giảm 2-3 cấp, còn mạnh khoảng cấp 14-15 và di chuyển với tốc độ nhanh, hướng thẳng về Việt Nam. “Hiện chưa xác định được cơn bão đổ bộ vào đâu vì tâm bão còn ở xa” – ông Tăng nói.

Đường đi dự kiến của siêu bão Hải Âu
Đường đi dự kiến của siêu bão Hải Âu 

Trưa 8-11 tâm bão Hải Âu sẽ ở khu vực miền Trung Philippines với sức gió cấp 16-17, giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây – Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, giữ nguyên cường độ. Đến 13 giờ ngày 9-11, tâm bão ở cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200 km về phía Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Từ chiều tối 8-11 vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9-10, sau tăng lên cấp 12-13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Cần Giờ: Hơn 1.600 người dân xã đảo Thạnh An tạm thời vẫn chưa trở về nhà do thời tiết còn rất xấu. Người dân sẽ ở lại ba khu vực trú bão tại Trung tâm văn hóa, Nhà thiếu nhi và Nhà văn hóa lao động huyện cho đến khi thời tiết tốt hơn. Minh Quý

Vũng Tàu: Tàu Hải quân vùng 2 đã cứu được 33 ngư dân trên ba tàu cá bị nạn tại vùng biển Vũng Tàu. Các tàu sẽ được lai dắt về đất liền trong sáng 8-11. Tuấn Cường 

Khánh Hòa: Dự báo từ đêm 7-11 mực nước trên các sông sẽ lên nhanh và đạt mức báo động 3. Hiện 214 tàu cá hoạt động trên biển với 1.840 thuyền viên đã được thông báo vào nơi tránh bão an toàn. Xuân Phương

Ninh Thuận: 34 nhà dân tốc mái, hai công trình công cộng bị hư hỏng và 61 cây xanh các đường phố bị gãy đổ, nghiêng gốc, 700 ha lúa đang chờ gặt bị nghiêng đổ. Hiện mực nước các sông, suối đều đang giảm. Minh Trần

Đà Nẵng: Sở Xây dựng TP chỉ đạo Công ty Công viên cây xanh gia cố, chằng chống cây, chặt tỉa cành, nhánh cây cao nhằm hạn chế ngã, đổ. Lê Phi

Quảng Ngãi: Lốc xoáy kèm mưa lớn làm tốc mái gần 50 ngôi nhà, trong đó 15 ngôi nhà bị thiệt hại nặng, hàng trăm cây cối bị đổ ngã, lương thực thực phẩm của người dân bị ướt, xã Hành Đức có 1 người bị thương.  Ngày 6-11, lũ dâng cao bất ngờ đã cuốn trôi thầy Võ Văn Tùng, hiệu trưởng Trường THCS Sơn Bao, tại cống tràn thuộc suối Nước Nâu, huyện Sơn Hà. Đến nay cơ quan chức năng chỉ mới tìm được chiếc xe của thầy Tùng trôi cách đó hàng chục mét. Luận Ngữ

Thừa Thiên Huế: Em Trần Thị Thanh Nhơn, học sinh Trường THPT Đặng Huy Trứ (Quảng Điền) khi đi qua địa bàn xã Quảng Thọ để đến trường đã bị nước lũ cuốn trôi. Chiều 7-11, xã Quảng Thọ đã bị cô lập hoàn toàn. Viết Long