Campuchia cấp hơn 5.000 tấn thóc giống cho nông dân các tỉnh bị lũ lụt

Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Campuchia (MAFF) sẽ cung cấp tổng cộng hơn 5.000 tấn thóc giống cho nông dân các tỉnh bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ lụt vừa qua, trong đó 1.000 tấn thóc giống đã được phân phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Bộ trưởng MAFF Veng Sakhon cho hay khoảng 5.000 tấn thóc giống là cần thiết để giúp nông dân các tỉnh trồng lại diện tích lúa bị hư hại vì lũ lụt. Ở những nơi bị hư hại hoàn toàn vụ lúa do lũ quét và có đủ nước để trồng mới, MAFF sẽ cung cấp hạt giống để nông dân gieo cấy lại. Ông Sakhon cũng cho biết hàng trăm nghìn ha lúa và các loại cây trồng khác (tương đương 4,14% diện tích lúa và các loại cây nông nghiệp khác) của Campuchia bị thiệt hại do lũ quét.

Cảnh ngập lụt tại tỉnh Battambang, Campuchia, ngày 10/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong chuyến thăm mới đây đến tỉnh Banteay Meanchey – tỉnh Tây Bắc Campuchia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt thiên tai vừa qua, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen thông báo mỗi hộ gia đình nông dân bị ảnh hưởng lũ lụt sẽ được nhận 100 kg thóc giống để gieo trồng trở lại sau khi lũ rút. Trong tuần này, Thủ tướng Hun Sen có kế hoạch chủ trì lễ cung cấp thóc giống, theo đó 3.000 tấn thóc giống sẽ được chuyển cho nông dân các tỉnh bị lũ lụt như Pursat, Battambang và Banteay Meanchey.

Theo Ủy ban Quản lý Thảm họa Quốc gia Campuchia (NCDM), tính đến tối 28/10, lũ lụt đã ảnh hưởng đến 121 thành phố, quận, huyện thuộc 20/25 tỉnh và thủ đô Phnom Penh, làm 44 người thiệt mạng, gây thiệt hại về tài sản cho 149.857 hộ gia đình (với 599.428 người), trong đó có 11.896 gia đình (47.584 người) phải sơ tán. Lũ lụt cũng làm hư hại hơn 134.000 ngôi nhà, 951 trường học, 307 ngôi chùa, 284.961 hécta lúa, 97.029 ha hoa màu cùng nhiều tuyến đường, cầu và kênh mương.