Quảng Ngãi xử lý gấp hàng chục ngàn giếng nước sau lũ

ThienNhien.Net – Mưa đã tạnh, nước lũ đã rút nhưng nhiều giếng nước ở các vùng quê của Quảng Ngãi vẫn còn đục ngầu.

Cả hệ thống chính trị Quảng Ngãi dồn sức khắc phục hậu quả sau lũ. Tuy nhiên, do thiệt hại quá lớn, việc khắc phục hết sức khó khăn. Cùng với việc cứu trợ khẩn cấp, tỉnh Quảng Ngãi tập trung xử lý môi trường giúp người dân ổn định cuộc sống.

Mưa đã tạnh, nước lũ đã rút nhưng nhiều giếng nước ở các vùng quê của Quảng Ngãi nói chung, huyện Đức Phổ nói riêng vẫn còn đục ngầu. Không có nước sinh hoạt nên người dân trong vùng lũ gặp nhiều khó khăn.

Người dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau đợt lũ dữ
Người dân đang gặp rất nhiều khó khăn sau đợt lũ dữ

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ bộc bạch: “Thực phẩm cũng cần nhưng cần nhất là thuốc xử lý để cho nước sạch, chứ đa số giếng nước bị ngập…”.

Bên cạnh việc hỗ trợ lương thực cho người dân vùng lũ, ưu tiên số 1 của huyện Đức Phổ là tập trung xử lý môi trường và khắc phục hệ thống giao thông hư hỏng. Ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi cho biết: “Huyện tiếp tục chỉ đạo đảm bảo lương thực, nước uống, xử lý nước, sau đó là khắc phục hạ tầng….”

Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Y tế Quảng Ngãi, toàn tỉnh có hơn 88.000 giếng nước bị ngập lũ. Hiện, Sở Y tế Quảng Ngãi chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh phối hợp với địa phương xử lý môi trường các giếng bị ngập.

Ông Nguyễn Tấn Đức, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, y tế dự phòng khi nước rút tiến hành xử lý vệ sinh môi trường, xử lý xác động vật triệt để.

Hiện tại, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị chia cắt. Riêng tuyến Tỉnh lộ 24C bị trên 10.000m3 đất, đá đổ ập xuống tại Km 49+800, ở khu vực Eo Tà Mã, huyện Trà Bồng gây tắc nghẽn giao thông.

Tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các địa phương hỗ trợ lương thực, thực phẩm bước đầu cho dân vùng lũ, không để bất kỳ người dân nào thiếu đói; đồng thời đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ để khắc phục hậu quả lũ lụt.