Hậu Giang: Khẩn trương di dời vùng sạt lở

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn vừa đề nghị huyện Châu Thành khẩn trương lập danh sách tất cả những hộ bị ảnh hưởng do sạt lở trên sông cần di dời, ưu tiên những trường hợp này vào tái định cư tại khu dân cư vượt lũ của huyện.

6 tháng đầu năm 2013, huyện Châu Thành xảy ra 17 điểm sạt lở ở các đoạn đường, tuyến sông (tăng 7 vụ so với cả năm 2012), độ rộng xa bờ ở các điểm sạt lở từ 2-10m, diện tích đất bị mất khoảng 3.000m², ước thiệt hại trên 550 triệu đồng.

Qua khảo sát thực tế tại các điểm sạt lở trên địa bàn các xã Phú An, Đông Phước và xã Đông Thạnh, hầu hết các điểm sạt lở đều do bị xoáy sâu và rộng của vùng có dòng nước chảy mạnh, không bồi lắng.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Thành Nhơn giao chủ trương huyện lập dự toán lấn tuyến mở đường giao thông tránh điểm đang có nguy cơ sạt lở để giải quyết trước mắt chuyện đi lại của nhân dân.

Tùy theo mức độ ảnh hưởng, tỉnh Hậu Giang và huyện sẽ có chính sách hỗ trợ việc di dời phù hợp theo quy định. Trước mắt, tại các điểm sạt lở, ngoài khắc phục hậu quả, động viên hộ dân thực hiện phương án giảm tải để không làm thiệt hại nghiêm trọng hơn.

Để khắc phục trước mắt tại các điểm sạt lở, huyện Châu Thành đã vận động nhân dân hiến đất hoa màu để dời đê bao vào phía trong các điểm sạt lở hiện tại, tổng kinh phí khắc phục ước khoảng 1,3 tỉ đồng…