Lâm Đồng thu hồi 32 khu vực khai thác khoáng sản

Một điểm khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng (Ảnh: ThienNhien.Net)
Một điểm khai thác khoáng sản ở Lâm Đồng (Ảnh: PanNature)

ThienNhien.Net – Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định chấm dứt hiệu lực giấy phép và thu hồi 32 khu vực khai thác khoáng sản tại các huyện Lâm Hà và Lạc Dương, do giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn và không được gia hạn theo quy định của Luật Khoáng sản hiện hành.

Trong số các khu vực khai thác khoáng sản được thu hồi, có 22 khu vực tại huyện Lâm Hà và 10 khu vực tại huyện Lạc Dương, chủ yếu là khai thác cát, đất sét, đá chẻ, đá xây dựng.

Một số khu vực đã hết hạn từ nhiều năm trước và không được gia hạn nhưng đến nay mới có quyết định thu hồi, như các khu vực khai thác cát tại thị trấn Đinh Văn, xã Đạ Đờn; khai thác đá chẻ tại xã Phú Sơn (huyện Lâm Hà)… đều đã hết hạn từ 3 năm trước.

Cùng với việc thu hồi các khu vực trên giao lại cho chính quyền địa phương quản lý, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân có khu vực khai thác bị thu hồi thực hiện việc cải tạo và phục hồi môi trường tại khu vực đã khai thác.