6 cá thể tê tê Java sẽ được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên

ThienNhien.Net – Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê (CPCP) Việt Nam cho biết 6 cá thể Tê tê Java được phục hồi sau khi tịch thu được từ các vụ săn bắt, buôn bán trái phép đã được tái thả lại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Các cá thể này sẽ được theo dõi trong khoảng 10 tháng hoặc cho đến khi thiết bị theo dõi được gắn trên Tê tê ngừng hoạt động.

6 cá thể tê tê Java sẽ lần lượt được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên
6 cá thể tê tê Java sẽ lần lượt được thả trở lại Vườn quốc gia Cát Tiên

Số Tê tê này đã được thả tại khu rừng nguyên sinh trong Vườn quốc gia nơi có độ che phủ rậm rạp và có đầy đủ nguồn thức ăn (các tổ kiến, tổ mối và nhiều hốc cây) để cho Tê tê có tồn tại.

Trước khi tái thả vào tự nhiên, cá thể động vật này đã được chăm sóc và theo dõi sát sao về tập tính hoạt động và tình trạng sức khỏe trong vòng một tháng tại khu chuồng tập huấn tại Vườn quốc gia Cát Tiên.