Chuộc voọc quý hiếm trao lại cho Hạt Kiểm lâm

ThienNhien.Net – Sáng 29/3, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh (Quảng Trị), đơn vị vừa tiếp nhận một con voọc quý hiếm trong tình trạng sức khỏe tốt từ người dân thôn Nam Tân và chính quyền xã Gio Sơn.

Chú voọc được giải cứu với giá 2 triệu đồng
Chú voọc được giải cứu với giá 2 triệu đồng

Trước đó, ngày 27/3, tại miếu phường Nam Tây, thanh niên trong làng đã vô tình phát hiện một con voọc chạy nhảy trên cây liền tiến hành vây bắt. Biết đây là loài động vật quý hiếm, ông Bùi Văn Chức, Hội chủ làng phường Nam Tây cùng một số cụ cao tuổi, uy tín trong làng tới thuyết phục nhóm thanh niên cho mua lại con voọc với giá 2 triệu đồng.

Theo nhận định ban đầu, con voọc này được cho là voọc gáy trắng, tên khoa học là Trachpithecus hatinhensis. Đây là loài động vật được Sách đỏ Việt Nam (1992) xếp vào nhóm sắp nguy cấp, cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Gio Linh đang chăm sóc con voọc và tiến hành làm các thủ tục trước khi thả cá thể này về với môi trường tự nhiên.